Cấp cứu kịp thời bệnh nhân bị dao cạo mủ cao su đâm thủng bụng

Chiều 3/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh, sau khi tiến hành phẫu thuật, bệnh nhân L.H.P (28 tuổi, ngụ xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh), bị dao cạo mủ cao su đâm thủng bụng, bước đầu đã qua cơn nguy kịch và đang được bác sỹ tiếp tục được theo dõi tích cực.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân L.H.P bị dao cạo mủ cao su đâm thủng bụng vẫn còn dính vào người trước khi phẫu thuật. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 2/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh tiếp nhận bệnh nhân L.H.P nhập viện trong tình trạng hôn mê, da xanh, mất nhiều máu, vết thương do lưỡi dao cạo mủ cao su đâm xuyên từ vùng thượng vị bên trái ra sau lưng phải. Tại bệnh viện, lưỡi dao cạo mủ (có tay cầm bằng gỗ dài khoảng 1 mét) vẫn còn dính vào người nạn nhân.

Bệnh nhân L.H.P được bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh hồi sức tích cực, truyền máu và tiến hành phẫu thuật. Quá trình phẫu thuật, các bác sỹ phát hiện lưỡi dao xuyên trái vùng thượng vị, cắt đứt tá tràng, thủng mạc treo đại tràng, kèm theo đứt nhiều mạch máu lớn.

Sau hơn 5 giờ thực hiện ca phẫu thuật, bệnh nhân L.H.P bước đầu qua cơn nguy kịch và tiếp tục được các bác sỹ theo dõi hồi sức.

Theo gia đình bệnh nhân, trước đó, khoảng 20 giờ ngày 2/8, anh L.H.P cùng mẹ đi cạo mủ cao su. Thời điểm đó, trời mưa to, hai mẹ con quyết định chờ tạnh mưa sẽ làm. Lúc này, anh L.H.P lấy xe mang theo dụng cụ cạo mủ cao su đi trước đã bị té ngã, lưỡi dao đâm vào người.

Nghe tiếng con kêu cứu, người mẹ chạy ra, phát hiện anh L.H.P bị dao cạo mủ đâm xuyên bụng, máu ra rất nhiều. Hoảng loạn, bà chạy vào nhà tìm điện thoại cầu cứu người thân và gọi xe cấp cứu.

Ngay sau đó, bác sỹ đã có mặt sơ cứu và khẩn cấp đưa anh L.H.P đến cấp cứu tại một bệnh viện tư nhân; sau đó, anh tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh phẫu thuật, lấy dao cạo mủ cao su ra khỏi bụng.

Thanh Tân (TTXVN)
Hy hữu người đàn ông bị cành cây đâm thủng tim, thủng phổi
Hy hữu người đàn ông bị cành cây đâm thủng tim, thủng phổi

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) cho biết, đến ngày 21/7, tình trạng sức khỏe của anh H.V.T., 33 tuổi, ngụ xã Bảo Quang, thành phố Long Khánh (Đồng Nai) bị cành cây đâm thủng tim, thủng phổi đã qua cơn nguy kịch, chỉ số sinh tồn ổn định, bình phục tốt, đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc, dự kiến sẽ xuất viện trong tuần tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN