Các y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị tiếp tục lên đường hỗ trợ Tiền Giang chống dịch

Ngày 4/8, đoàn gồm 9 y bác sỹ của Bệnh viện Hữu Nghị tiếp tục lên đường đi chi viện cho Tiền Giang chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Lễ tiễn 9 y bác sỹ của Bệnh viện Hữu Nghị lên đường đi chi viện cho Tiền Giang. 

Ngày 4/8, đoàn 9 y bác sỹ của Bệnh viện Hữu Nghị tiếp tục lên đường đi chi viện cho Tiền Giang chống dịch COVID-19.

Trong buổi chia tay để lên đường đầy tình cảm và sự động viên, các y bác sĩ của Bệnh viện Hữu Nghị tình nguyện đi chống dịch lần này mang theo tinh thần quyết tâm cao độ, mong ngày chiến thắng dịch bệnh trở về.

Chỉ mang theo chiếc ba lô với ít tư trang cá nhân, BS. Đào Trọng Thành, trưởng đoàn công tác cho biết: “Chúng tôi biết các tỉnh miền Nam đang rất khó khăn trong công tác chống dịch. Tuy nhiên những điều này không làm chúng tôi sờn lòng. Lần này đoàn chúng tôi tình nguyện lên đường đi hỗ trợ Tiền Giang, đa số là các bác sĩ, điều dưỡng tuổi đời còn trẻ nên khí thế và nhiệt huyết tràn trề. Dự kiến, chúng tôi sẽ vào Trung tâm điều trị tích cực đóng tại Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang để hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tại đây. Chưa biết khi nào về nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ làm hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”.

BS. Đào Trọng Thành cũng bày tỏ sự cảm động, ấm lòng khi có sự động viên, giúp đỡ chu đáo từ bệnh viện, đồng nghiệp khi đã tạo điều kiện, quan tâm, chuẩn bị chu đáo cho đoàn để các y bác sĩ yên tâm đi vào tâm dịch.

Chú thích ảnh
Bệnh viện đã chuẩn bị cho đoàn những đồ dùng thiết yếu nhất.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo bệnh viện chia tay, dặn dò các thành viên trong đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để chuẩn bị cho các y bác sỹ lên đường vào chi viện cho Tiền Giang, Công đoàn Bệnh viện và các khoa, phòng đã có sự chuẩn bị chu đáo từ trang thiết bị, quần áo chống dịch, cho tới các nhu yếu phẩm thiết yếu nhằm động viên hỗ trợ các y bác sỹ lên đường.

Chú thích ảnh
Buổi chia tay với quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Hữu Nghị, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Tiền Giang, liên tục xuất hiện ổ dịch và ca nhiễm mới; số người nhập viện điều trị tăng cao, tỉ lệ người bệnh diễn biến nặng cần hồi sức tích cực gia tăng; Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định thành lập tổ công tác hỗ trợ Tiền Giang chống dịch. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế, Bệnh viện Hữu Nghị đã cử đoàn công tác gồm 3 bác sĩ và 6 điều dưỡng chuyên khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực cùng khoa Chống độc lên đường vào chi viện cho Tiền Giang. Các nhân viên y tế này đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vacicne phòng  COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính.

Bệnh viện cũng đã tổ chức tập huấn, cập nhật các kiến thức về chẩn đoán điều trị và các biện pháp phòng chống lây nhiễm COVID-19 cho tất các các y bác sỹ tham gia chống dịch lần này.

 

Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Phân bổ thêm gần 980.000 liều vaccine cho TP Hồ Chí Minh và gần 700.000 liều cho Hà Nội
Phân bổ thêm gần 980.000 liều vaccine cho TP Hồ Chí Minh và gần 700.000 liều cho Hà Nội

Việt Nam vừa tiếp nhận thêm 1.074.380 liều vaccine AstraZeneca (AZ), trong đó 659.500 liều mua từ AZ thông qua VNVC được phân bổ cho TP Hồ Chí Minh và 414.880 liều do Chính phủ Vương quốc Anh và Bắc Ireland viện trợ được phân bổ cho TP Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN