Bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên ở Bến Tre đã tử vong

Bệnh nhân Đ.V.Q, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre bị nhiễm cúm A/H1N1 đã tử vong vào ngày 29/6. Đây là ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2018.

Sáng 4/7, bác sĩ Lê Văn Thành, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chợ Lách cho biết, cán bộ của trung tâm đã tham gia xử lý, mai táng bệnh nhân Đ.V.Q theo hướng dẫn giám sát và phòng chống dịch cúm A/H1N1 của Bộ Y tế.

 

Hiện, trung tâm tiếp tục theo dõi, giám sát 5 người thân, nhân viên y tế có tiếp xúc với bệnh nhân và các bệnh nhân khác nằm viện chung phòng để phát hiện, cách ly điều trị kịp thời khi có các triệu chứng bệnh.

 

Ngoài ra, Trung tâm Y tế huyện cũng tuyên truyền cho tất cả những người từng tiếp xúc với người bệnh về triệu chứng của cúm A/H1N1 để sớm phát hiện và xử lý kịp thời. Trung tâm Y tế huyện đã chuẩn bị cơ sở vật chất, hóa chất chống dịch, thuốc dự phòng để điều trị bệnh.

 

Bệnh nhân Đ.V.Q, sinh năm 1987, làm nghề bán vé số. Ngày 7/6, bệnh nhân ho, sốt nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Chợ Lách (Bến Tre). Ngày 9/6, người nhà xin đưa bệnh nhân về; đến nhà, bệnh nhân khó thở, lơ mơ và được đưa đến Phòng khám khu vực xã Vĩnh Thành (huyện Chợ Lách) cấp cứu.

 

Do diễn biến bệnh ngày càng nặng, bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) trong ngày 10/6 và chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Theo kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân dương tính cúm A/H1N1. Đến ngày 29/6, bệnh nhân tử vong.

 

Trần Thị Thu Hiền (TTXVN)
Bệnh nhân tử vong do cúm A/H1N1 đều kèm theo các bệnh nền nghiêm trọng
Bệnh nhân tử vong do cúm A/H1N1 đều kèm theo các bệnh nền nghiêm trọng

Ngày 28/6, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cho biết, khoa Bệnh nhiệt đới của bệnh viện điều trị cho một bệnh nhân bị cúm A/H1N1 đang thở máy và 3 bệnh nhân nghi ngờ nhiễm cúm đang được theo dõi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN