Bé trai bị bạo hành đến chấn thương sọ não đã được xuất viện

Theo thông tin từ bệnh viện Nhi trung ương, bé Trần Tiến Anh (14 tháng tuổi) bị bạo hành đến chấn thương sọ não, đã ổn định sức khoẻ và được xuất viện.

Bé trai bị bạo hành với nhiều vết bầm tím trên người. Ảnh: Khánh Chi

Ngày 10/8, ông bà ngoại của bé Tiến Anh đã đến bệnh viện Nhi Trung ương để làm thủ tục xuất viện và đón cháu về nhà chăm sóc.


“Sức khỏe của bé Tiến Anh đã ổn định, phục hồi tốt. Cháu hoàn toàn tỉnh táo, có thể nô đùa, chơi với mọi người, ăn uống và tiêu hóa tốt, có thể tự chăm sóc tại gia đình. Tuy vậy cháu bé vẫn phải được gia đình đưa tới bệnh viện để tái khám định kỳ, theo dõi tình trạng chấn thương sọ não”, TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.


Trước đó, bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp đón bệnh nhân nhi này trong tình trạng bị bạo hành đến chấn thương sọ não, trên người có rất nhiều vết bầm tím, không có người thân thích. Bệnh viện Nhi Trung ương đã phối hợp với công an điều tra vào cuộc và đã tìm được người thân của em bé. Bố mẹ em bé đều đang phải thi hành án hình sự nên ông bà ngoại của em bé đã đến bệnh viện nhận cháu và chăm sóc cho bé.


TN/Báo Tin Tức
Bé trai bị bạo hành dã man còn 'lơ mơ', tạm thời qua cơn nguy kịch
Bé trai bị bạo hành dã man còn 'lơ mơ', tạm thời qua cơn nguy kịch

Ngày 7/8, Cơ quan công an điều tra và xác định được bé trai bị bạo hành đến chấn thương não là Trần Tiến Anh. Ông bà ngoại của em bé đã đến Bệnh viện Nhi Trung ương nhận cháu, cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra xác định người bạo hành em bé.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN