Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk phòng, chống dịch COVID-19

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp với nhiều ca mắc mới ghi nhận trong cộng đồng, chiều ngày 26/10, đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy đã lên đường hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk.

Chú thích ảnh
Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường hỗ trợ cho tỉnh Đắk Lắk chống dịch COVID-19. Ảnh: BV

Dẫn đầu đoàn công tác, bác sĩ Chuyên khoa 2 Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, gần đây một số tỉnh có tình trạng F0 gia tăng, nguyên nhân một phần do người dân từ vùng dịch như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương về.

Theo bác sĩ Trần Thanh Linh, trong 10 ngày qua, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức các đoàn y, bác sĩ chi viện cho nhiều tỉnh, thành ở miền Tây như Sóc Trăng, Cà Mau, An Giang... Đây là một trong những giải pháp kiểm soát dịch tại các địa phương, giữ vững thành quả phòng, chống dịch tại TP Hồ Chí Minh cũng như hạn chế tối đa nguy cơ dịch bùng phát trở lại.

"Khi thành phố trở lại cuộc sống bình thường, các nhà máy, xí nghiệp hoạt động lại và công nhân từ các tỉnh sẽ quay trở lại thành phố làm việc. Do đó, nếu kiểm soát được lượng F0 từ các tỉnh lân cận và người lao động từ các tỉnh này quay trở lại thành phố làm việc, đồng thời đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 thì chúng ta sẽ yên tâm hơn", bác sĩ Trần Thanh Linh cho biết thêm.

Theo kế hoạch, trong tuần đầu tiên, đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiến hành khảo sát các bệnh viện dã chiến, các khu điều trị, khu cách ly; góp ý kịch bản cho toàn tỉnh trong việc phân tầng điều trị, điều phối bệnh nhân; tham gia các cuộc họp online, các cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Đắk Lắk; họp trực tuyến với lực lượng y tế và lãnh đạo của tỉnh Đắk Lắk, các trung tâm y tế…

Sau thời điểm này, các bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiếp tục ở lại thêm một tuần để hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk trong công tác phòng, chống dịch và chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19.

Tính từ 17 giờ ngày 25/10 đến 17 giờ ngày 26/10, trên hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 162 ca mắc mới tại Đắk Lắk, tăng 129 ca so với ngày trước đó. 

Đan Phương/Báo Tin tức
Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận máy giải trình tự gen đầu tiên do Hoa Kỳ tài trợ
Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận máy giải trình tự gen đầu tiên do Hoa Kỳ tài trợ

Ngày 19/10 tại TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận máy giải trình tự gen do Hoa Kỳ tài trợ. Đây là một trong hai máy giải trình tự gen Illumina được Hoa Kỳ tài trợ cho Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Bạch Mai của Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN