Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nhiều bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, thăm hỏi tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và nhân dân tại các vùng căn cứ cách mạng.
Một phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch New Zealand đã vượt hơn 9.000 km đến Việt Nam để phẫu thuật thay khớp háng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sau nhiều năm chịu đựng những cơn đau kéo dài và phải chờ đợi phẫu thuật tại quê nhà. Trường hợp này không chỉ mang lại cơ hội phục hồi cho người bệnh mà còn tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn của ngoại khoa Việt Nam trong điều trị các kỹ thuật chuyên sâu, từng bước tạo dựng uy tín đối với người bệnh quốc tế.
Ngày 26/7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tôn vinh 28 tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện.
Ngày 26/7, tại phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà - Tri ân người có công với cách mạng “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn năm 2026” tại tỉnh Bắc Ninh.
Hành lang pháp lý để phát triển du lịch y tế cho Hà Nội đang rất thuận lợi khi có Nghị quyết 72, Nghị quyết 57 và Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị; đặc biệt là Luật Thủ đô năm 2024 với nhiều cơ chế đặc thù mạnh mẽ để Hà Nội đầu tư phát triển hệ thống y tế chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác quốc tế và phát triển các dịch vụ y tế hiện đại.
Thương hiệu chuyên môn của y tế của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đang từng bước được khẳng định, đồng thời cho thấy tiềm năng rất lớn để Hà Nội trở thành điểm đến của du lịch y tế trong khu vực.
Bám sát tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngành Y tế Việt Nam nỗ lực vừa củng cố y tế cơ sở, mở rộng chăm sóc sức khỏe toàn dân vừa phát triển mạnh các kỹ thuật y khoa chuyên sâu. Những “chuyển động” này góp phần hiện đại hóa hệ thống y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân.
Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, thành phố Đà Nẵng triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân.
Ngày 25/7, thông tin từ Khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh), sau 12 ngày được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị chuyên sâu, sức khỏe của nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc đã hồi phục ổn định và được xuất viện.
Sáng 25/7, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, đã đồng thời tổ chức lấy và ghép gan, ghép tim từ hai người hiến chết não được điều phối tại hai bệnh viện khác nhau.
Sáng 25/7, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ ra quân khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh, hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân theo vòng đời và xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân.
Sau gần 2 tháng điều trị và nhiều lần xử lý các biến chứng nguy hiểm, một nữ bệnh nhân 36 tuổi, sinh sống tại Campuchia, mắc lupus ban đỏ đã qua cơn nguy kịch và hồi phục sức khỏe. Gia đình bệnh nhân sau đó đã gửi thư bày tỏ sự cảm ơn đội ngũ y bác sĩ trực tiếp điều trị.
Nhằm hướng tới mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe miễn phí trong năm 2026 và "không ai bị bỏ lại phía sau", Thành phố Hồ Chí Minh đang huy động toàn bộ lực lượng y tế công - tư cùng hơn 10.000 cán bộ, bác sĩ bước vào chiến dịch 150 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, các nhà khoa học thuộc Viện Thần kinh và gene CH Cyprus vừa phát hiện nhiều gene liên tục biến đổi khi tiếp xúc với môi trường không trọng lực.
Theo Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh cúm gia cầm trên cả nước có những diễn biến phức tạp khi ghi nhận 80 ổ dịch tại 73 xã, phường thuộc 17 tỉnh, thành phố, khiến trên 349.400 con gia cầm bị chết hoặc buộc phải tiến hành tiêu hủy.
Hơn một năm sau khi phát sinh chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), hơn 150 tỷ đồng của các cơ sở y tế tại tỉnh Gia Lai vẫn đang chờ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phê duyệt thanh toán sau quá trình rà soát theo quy định.
Ngày 23/7, Bệnh viện Quân y 103 tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí, tặng quà và nhà tình nghĩa nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các trạm y tế tại TP Hồ Chí Minh đã có những sự thay đổi lớn trong cơ chế vận hành, hoạt động, bước đầu góp phần bảo đảm công tác y tế dự phòng và một số hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, hiện nay điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị của các các trạm y tế vẫn chưa được đầu tư đồng bộ, đặc biệt là đội ngũ nhân lực vẫn còn thiếu, phân bổ chưa đồng đều giữa các địa phương, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.
Từ đầu năm 2026 đến nay, Lâm Đồng ghi nhận 2.285 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong số này có 57 ca sốt xuất huyết nặng và 1 trường hợp tử vong. Đáng lo ngại, bệnh tay chân miệng tiếp tục diễn biến phức tạp với 3.076 ca mắc, tăng 1.622 ca so với cùng kỳ năm trước và đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong, đều xảy ra tại xã Tà Năng.
Ngày 22/7, tại Phú Thọ, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo chuyên đề công tác dân số năm 2026 với các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc nhằm triển khai chương trình dân số giai đoạn 2026-2030.