Sáng 14/1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, trong những ngày đầu năm 2026, Bệnh viện liên tục tiếp nhận nhiều ca cấp cứu do tai nạn pháo nổ, không ít ca nghiêm trọng.
Các hình thức xét nghiệm và điều trị tại nhà đối với những bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD) phổ biến đang ngày càng đa dạng tại Mỹ, được kỳ vọng sẽ góp phần duy trì đà giảm của số ca nhiễm sau nhiều năm tăng cao.
Ngày 14/1, Bệnh viện Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã cứu sống thành công một trẻ sơ sinh trong trường hợp song thai có biến chứng phức tạp, hiếm gặp theo y văn thế giới. Kết quả này được đánh giá là vượt ngoài mong đợi của bệnh viện.
Một thai phụ mang song thai nhưng một thai bị dị dạng và phải chấm dứt giữa thai kỳ, tuy nhiên các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minh đã kéo dài thai kỳ của thai còn lại thêm 8 tuần và giúp bé chào đời an toàn.
Ngày 14/1, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175, Thành phố Hồ Chí Minh, các bác sĩ của Bệnh viện đã thực hiện thành công ca phẫu thuật vi phẫu phức tạp kéo dài gần 10 giờ, tái tạo gần toàn bộ lưỡi cho một bệnh nhân ung thư lưỡi giai đoạn muộn.
Trời lạnh, nhiều người bị đột quỵ não cấp với triệu chứng liệt rất nhanh.
Bệnh viện Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) vừa cứu sống một nam bệnh nhân 49 tuổi rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở nhiều lần, nguy cơ tử vong rất cao nhờ phối hợp cấp cứu và hồi sức tích cực kịp thời.
Tất cả các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế đều phải tham gia ứng trực phục vụ Đại hội XIV của Đảng.
Sáng 13/1, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết đã thực hiện thành công ca lấy, ghép đa tạng từ người hiến chết não là một nhân viên y tế.
Theo các bác sĩ, thời điểm cuối năm, áp lực công việc dồn dập, tình trạng tăng ca kéo dài khiến nhiều người lao động rơi vào trạng thái mệt mỏi, giảm tập trung, từ đó làm gia tăng nguy cơ tai nạn lao động.
Chiều 12/1, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, theo số liệu giám sát bệnh truyền nhiễm, tình hình bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng trên toàn quốc trong năm 2025 diễn biến phức tạp. Thống kê cả năm 2025, toàn quốc có 190.040 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 28,4% so với năm 2024) và 107.249 ca mắc tay chân miệng (tăng 28,9% so với năm 2024).
Ngày 12/1, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh cho biết vừa phẫu thuật nội soi thành công cho một bé gái 30 tháng tuổi người Campuchia mắc bệnh đại trực tràng vô hạch bẩm sinh.
Ngày 12/1, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các bác sĩ của đơn vị đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi 3D thay van động mạch chủ kết hợp bắc cầu mạch vành. Đây là bệnh nhân đầu tiên được thực hiện 2 kỹ thuật phẫu thuật tim cùng lúc bằng hệ thống nội soi 3D.
Chiều 12/1, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội nghị tham vấn, góp ý hồ sơ chính sách và Hồ sơ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá khu vực phía Bắc.
Ngành Y tế bố trí đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế có tay nghề, trình độ chuyên môn tốt để đảm bảo công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong quá trình phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Lây thủy đậu từ con nhỏ, anh B.V.H, 36 (ở Hưng Yên) bị biến chứng viêm phổi nguy kịch.
Nhằm đáp ứng y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo đúng kế hoạch, phân công nhiệm vụ của Bộ Y tế và Thành ủy Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 65/KH-SYT ngày 6/1/2026 về việc đáp ứng y tế phục vụ Đại hội từ ngày 19 đến ngày 25/1 với các nội dung được triển khai đồng bộ.
Tối ngày 10/1, Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP Hồ Chí Minh) cho biết, các bác sĩ đã triển khai mô hình AI tầm soát rung nhĩ thông qua thiết bị đeo thông minh tại Trung tâm Y tế Đặc khu Côn Đảo, qua đó kịp thời phát hiện và điều trị thành công một bệnh nhân 70 tuổi bị suy nút xoang nguy hiểm.
Hà Nội bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, thuốc, trang thiết bị tốt nhất để đảm bảo y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Trước yêu cầu phát triển mới của đô thị đặc biệt, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xác định mục tiêu phát triển và vận hành hệ thống y tế theo cấu trúc đa tầng, đa cực, đa trung tâm nhằm bảo đảm mọi người dân, bất kỳ khu vực nào của thành phố đều được tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp, kịp thời, an toàn và chất lượng.