Hà Nội bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, thuốc, trang thiết bị tốt nhất để đảm bảo y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Ngày 28/2, Bệnh viện Bình Dân (TP Hồ Chí Minh) thông tin, bác sĩ của Bệnh viện vừa sang Philippines để hỗ trợ cho Bệnh viện Chinese General Hospital and Medical Center (CGHMC) thực hiện phẫu thuật robot điều trị ung thư đường tiêu hóa. Đây là lần thứ hai Bệnh viện Bình Dân nhận lời mời chuyển giao phẫu thuật robot cho một bệnh viện tại Philippines.
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa phát động “Tuần lễ Áo dài” năm 2023 trên toàn quốc, diễn ra từ ngày 1 - 8/3/2023.
Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đến ngày 28/2, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân N.T.N.T. (15 tuổi, ngụ thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom) bị gãy xương đùi hai bên, chấn thương sọ não, dập phổi, gãy xương hàm đã ổn định sức khoẻ, chỉ số sinh tồn ổn định, tỉnh táo. Dự kiến, bệnh nhân sẽ được xuất viện trong 3 ngày tới.
Trưa 28/2, Bệnh viện Hùng Vương (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã hực hiện thành công ca mổ đón một bé trai nặng gần 5,8 kg. Đây là một trong số những trường hợp nặng cân nhất được sinh tại bệnh viện.
Ngày 27/2, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ trao Giải thưởng "Tỏa sáng Blouse trắng" các năm 2021, 2022 cho 39 nhân viên y tế, bác sỹ đang làm việc tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhằm tôn vinh các y, bác sỹ đã không quản khó khăn, vất vả, miệt mài cống hiến, đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Chiều 27/2, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức họp mặt kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2023).
Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 27/2 của Bộ Y tế cho biết, có 4 ca mắc mới COVID-19, giảm nhẹ so với hôm qua. Trong ngày chỉ có 1 bệnh nhân khỏi và 4 bệnh nhân nặng phải thở ô xy.
Ngày 27/2, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương đã tổ chức gặp mặt và biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến ngành Y tế năm 2022 nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2023).
Nhân dịp ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chia sẻ về những kết quả đạt được của ngành Y tế trong thời gian qua và những giải pháp vượt khó trong năm 2023.
Ngày 27/2, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa điều trị thành công cho bệnh nhi bị tiêu cơ vân cấp tính do nhiễm trùng hiếm gặp. Bệnh nhi đã được xuất viện với huyết áp và các chỉ số xét nghiệm về nhiễm trùng, chức năng các cơ quan, nước tiểu bình thường.
Chỉ cần có lệnh, Tổ cấp cứu đường không, Bệnh viện Quân y 175 lại nhanh chóng lên đường, bất chấp ngày hay đêm, trời êm hay biển động. 100% chuyến bay đảm bảo an toàn, cứu sống toàn bộ người bệnh, người bị nạn đưa vào đất liền là minh chứng cho lòng quả cảm của các anh.
Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, Bệnh viện vừa phối hợp với Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) thực hiện tiếp nhận tạng từ một trường hợp hiến tạng và ghép tạng cho nhiều bệnh nhân.
Thông tin từ Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tại Đại hội lần thứ 38 của Hiệp hội Nhãn khoa châu Á-Thái Bình Dương diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia) tối 25/2, Bác sĩ Nguyễn Viết Giáp, Giám đốc Bệnh viện đã được trao Giải thưởng Cống hiến xuất sắc về phòng, chống mù lòa châu Á-Thái Bình Dương.
Bác sỹ Lê Thế Anh - Trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa là một tấm gương sáng của ngành y tế trong lĩnh vực tim mạch. Gần 20 năm qua, bác sỹ Lê Thế Anh cùng ê-kíp của mình đã chữa lành và hồi sinh hàng chục ngàn nhịp đập yêu thương.
Ngày 26/2, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tổ chức Hội nghị khoa học thường niên lần thứ nhất, năm 2023.
Bản tin COVID-19 ngày 26/2 của Bộ Y tế cho biết, trong ngày có 10 ca mắc mới, 3 bệnh nhân nặng đang điều trị và tiếp tục không có ca tử vong.
Trước nguy cơ xâm nhập của cúm gia cầm A (H5N1) và các cúm gia cầm khác thông qua các hoạt động vận chuyển, kinh doanh gia cầm trái phép tại nhiều địa phương, nhằm chủ động ngăn chặn virus cúm gia cầm A (H5N1) và các chủng virus cúm gia cầm khác trên địa bàn, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức tăng cường các hoạt động giám sát nhằm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát và lây lan trên địa bàn.
Trong chẩn đoán, điều trị các bệnh hiếm hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn; thậm chí có những bệnh hiếm đến mức diễn biến, kết cục của bệnh như thế nào vẫn chưa được biết đến.
“Chúng tôi có khát vọng, niềm tin và ước mơ chấm dứt bệnh lao vì nhìn thấy rõ những nỗi đau của bệnh nhân lao, đồng thời nhìn thấy rõ cơ hội để chấm dứt những nỗi đau đó…”, Thầy thuốc nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương đã chia sẻ như vậy khi nhắc đến Cụm công trình "Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán, điều trị bệnh đường hô hấp", của ông cùng 22 đồng tác giả vinh dự được Đảng, Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh vào cuối năm 2022 vừa qua.
“Ra đảo công tác, từ một bác sĩ mổ hộp sọ, phải biết mổ thêm cả ruột thừa, mổ chân, mổ đẻ, mổ bụng, mổ ngực… để cấp cứu được nhiều ca bệnh nhất có thể”.