Hà Nội bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, thuốc, trang thiết bị tốt nhất để đảm bảo y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phụ nữ dễ gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe do cấu tạo giải phẫu của nữ giới. Ngoài ra, những thay đổi nội tiết tố có thể góp phần gây ra những vấn đề này và khiến phụ nữ có nguy cơ mắc nhiều loại bệnh khi có tuổi.
Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 5/3 của Bộ Y tế cho biết, chỉ có 4 ca mắc mới COVID-19.
PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai có cuộc trao đổi với phóng viên báo Tin tức về Nghị quyết số 30/NQ-CP và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, vừa được Chính phủ ban hành đã tháo gỡ được khó khăn của đơn vị và các cơ sở y tế hiện nay.
Với 27 năm trong nghề Y và hơn 14 năm làm việc trong lĩnh vực y tế dự phòng, đến nay Tiến sỹ, Bác sỹ Ngô Thị Hải Vân là Trưởng khoa Sức khỏe nghề nghiệp và kiểm soát bệnh không lây - Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
Ngày 4/3, giới chức Ấn Độ cho biết nước này có thể sẽ ban bố cảnh báo đối với siro ho xuất khẩu của Marion Biotech, sau khi các kết quả kiểm tra cho thấy nhiều mẫu thuốc của công ty này có chứa các chất gây hại cho sức khỏe.
Trước tình trạng nhiều bệnh viện trên cả nước đang "kêu" vì thiếu vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế, Bộ Y tế đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý trang thiết bị y tế.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 4/3 của Bộ Y tế cho biết, có 12 ca mắc COVID-19. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.962 ca mắc, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca mắc/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.489 ca mắc.
Nỗi niềm được sẻ chia, cùng cất cao tiếng hát, chơi những trò chơi thú vị, thưởng thức các tiết mục văn nghệ và lắng mình trong phút giây thiền định… là những gì mà bệnh ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh được trải nghiệm trong buổi sinh hoạt “Đồng hành cùng chiến binh K” lần đầu tiên vào ngày 4/3. Chương trình sẽ được tổ chức định kỳ 2 tháng một lần.
Đánh giá nguy cơ cúm A(H5N1) có thể xâm nhập vào nước ta và lây nhiễm sang người là rất lớn, Bộ Y tế đã có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người.
Xung quanh vụ 6 bác sỹ vi phạm cam kết về chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách của tỉnh, ngày 3/3, trao đổi với phóng viên TTXVN, bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, trong năm 2023, ngành Y tế của tỉnh tuyển được hơn 500 viên chức y tế, trong đó có 203 bác sỹ và bác sỹ sau đại học. Về các bác sỹ đào tạo từ nguồn ngân sách, đã thu hút 30 bác sỹ và 118 bác sỹ khác về làm việc, dự kiến sẽ hưởng chế độ theo Nghị quyết 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương.
Trả lời báo chí tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/3 liên quan đến việc thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết: Tình trạng thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế diễn ra ở một số các bệnh viện, cơ sở y tế nguyên nhân cơ bản do sau dịch bệnh, nguồn cung về hàng hoá, đặc biệt là các trang thiết bị, thuốc có dấu hiệu khan hiếm.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 3/3 của Bộ Y tế cho biết có 13 ca mắc COVID-19, tăng nhẹ so với hôm qua và gấp gần 3 lần số bệnh nhân khỏi; 4 bệnh nhân nặng đang điều trị.
Cần xem xét hoàn cảnh thực tế khi thanh tra công tác mua sắm phòng, chống dịch COVID-19 bởi lúc bấy giờ nhiều tình huống phát sinh, việc mua sắm trang thiết bị, hóa chất, vật tư y tế rất khó khăn, đây là kiến nghị của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch; thực hiện chính sách về y tế cơ sở, y tế dự phòng, sáng 3/3.
Nhiều người bệnh phải hoãn lịch mổ, chờ đợi vì thiếu vật tư, hóa chất; các bệnh viện tuyến cuối đang gồng mình chống đỡ.
Là bệnh viện tuyến cuối của khu vực phía Nam nhưng thời gian qua, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh đang rơi vào tình cảnh “chưa từng có”. Nhiều thiết bị, máy móc hư hỏng nặng, không thể sửa chữa, người bệnh hoặc phải mòn mỏi chờ đợi hoặc phải chuyển đi nơi khác.
Sau khi nhận được thông tin người dân phản ánh việc Cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 05, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR (cho các cá nhân có nhu cầu) không đảm bảo điều kiện theo quy định, có dấu hiệu không minh bạch về giá dịch vụ, chính quyền thành phố Móng Cái đã vào cuộc xác minh và chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở hành nghề Y dược tư nhân.
Ngày 2/3, bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, cúm gia cầm H5N1 là một bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao nên người dân phải luôn cảnh giác phòng, chống dịch bệnh này.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 2/3 của Bộ Y tế cho biết, có 11 ca mắc mới, tăng nhẹ so với hôm qua 2 ca; trong ngày có 6 bệnh nhân được điều trị khỏi; ca COVID-19 nặng tăng.
Ngày 2/3, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Chương đã ký, ban hành công văn số 560/SYT-VP đề nghị các đơn vị y tế không tiếp nhận 6 bác sĩ vi phạm cam kết trong đào tạo của địa phương. Văn bản nêu rõ tên các bác sĩ đồng thời đề nghị các đơn vị y tế trên toàn quốc không nhận những bác sĩ này vào công tác.
Nhằm ngăn chặn nguy cơ cúm A (H5N1) và các chủng cúm gia cầm khác xâm nhập vào địa bàn, nhất là qua tuyến biên giới, Sở Y tế tỉnh An Giang đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh tăng cường công tác phòng, chống cúm A (H5N1); theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh viêm phổi nặng do virus, nhất là tại các cửa khẩu khu vực biên giới.