Hà Nội bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, thuốc, trang thiết bị tốt nhất để đảm bảo y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 19/3 của Bộ Y tế cho biết có 23 ca mắc mới, cao gấp gần 4 lần so với hôm trước. Trong ngày có 10 bệnh nhân khỏi, 5 ca nặng đang thở oxy.
Sáng 19/3, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đã cử tổ chuyên gia đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quảng Nam (tỉnh Quảng Nam) để hỗ trợ điều trị cho các trường hợp ngộ độc Botulinum.
Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 18/3 cho biết, có 6 ca COVID-19 mới, giảm 5 ca so với hôm qua; trong ngày có 6 bệnh nhân khỏi; tăng 2 bệnh nhân nặng.
Ngày 17/3, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố đại dịch COVID-19 trong năm nay có thể suy yếu xuống mức chỉ còn gây nguy hiểm như cúm mùa.
Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 17/3 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có 11 ca mắc mới, giảm 9 ca so với ngày trước đó. Trong ngày, có 6 bệnh nhân khỏi và 3 ca nặng đang điều trị.
Bộ Y tế đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để giải quyết tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế, “gỡ khó” cho các cơ sở y tế.
Thời gian gần đây,số trẻ mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) đang có xu hướng gia tăng, bác sĩ hướng dẫn các biện pháp dễ thực hiện để phòng bệnh cho trẻ.
Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 06/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2019/TT-BYT về việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.
Ngày 16/3, các cơ quan chức năng huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết đã có 237 học sinh trên địa bàn huyện phải nghỉ học với các triệu chứng ho, sốt, mệt mỏi.
Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 16/3 của Bộ Y tế cho biết, có 20 ca mắc mới, nhiều gấp hơn 3 lần bệnh nhân khỏi. Hiện có 5 bệnh nhân nặng đang điều trị, tăng gấp 5 lần so với ngày hôm qua.
Gia Lai đang ở cao điểm của mùa khô. Thời tiết diễn biến thất thường, biên độ nhiệt dao động lớn và thay đổi liên tục trong ngày đã tác động đến sức khỏe, khiến cho số bệnh nhi nhập viện điều trị liên quan đến các bệnh lý về đường hô hấp tăng đột biến những ngày qua.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri An Giang, Tây Ninh gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV về hiện tượng thiếu thuốc, vật tư y tế ở một số cơ sở y tế công lập trong thời gian qua.
Trước tình hình dịch cúm A (H5N1) trên gia cầm đã lây sang người gây tử vong tại Campuchia, để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm lây sang người, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã cũng như các sở ban ngành của Hà Nội cần tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm, nhất là cần phải tuyên truyền sâu rộng đến người dân nắm bắt được thông tin, phòng tránh và xử lý kịp thời không để dịch bệnh lây sang người.
Theo Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, ngày 15/3 có 25 ca mắc mới, tăng gấp hơn 3 lần hôm qua.
Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo cha mẹ cần cảnh giác khi nhận được điện thoại, tin nhắn đòi chuyển tiền khi báo tin con cấp cứu, nhập viện; vì quy trình là nhân viên y tế sẽ kịp thời cấp cứu cho trẻ trước; mọi chi phí sẽ được tính sau.
Ngày 14/3, theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh), đơn vị này vừa nỗ lực cứu sống một trường hợp bị tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Để cứu được trường hợp này, các bác sĩ đã phải phối hợp 9 chuyên khoa, tiến hành 11 ca phẫu thuật với hơn 100 ngày điều trị.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm vừa ký ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 với chủ đề "Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới".
Mỗi lần buồn bực, cáu gắt chị P.T.M. (37 tuổi, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) lại dùng tay véo vào da, có khi véo đến chảy máu và chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái hơn khi làm mình đau. Gần đây khi cảm thấy tay đau nhiều, sưng đỏ và vết thương rỉ dịch chị mới quyết định đến bệnh viện khám.
Theo Bộ Y tế, trong những năm gần đây, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo. Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng phát triển, các đại dịch nói chung đang tăng dần tần suất xuất hiện.
Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết, trong ngày 14/3 có 8 ca mắc COVID-19. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.527.054 ca mắc, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca mắc/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.490 ca mắc).