Hà Nội bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, thuốc, trang thiết bị tốt nhất để đảm bảo y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tại các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội đã ghi nhận gia tăng số ca mắc thủy đậu, trong đó có nhiều ca là người lớn.
Thông tin từ Bộ Y tế ngày 22/3 cho biết, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương vừa ký văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tổ chức triển khai kế hoạch phòng, chống dịch năm 2023.
Ngày 22/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức PATH tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phòng, chống sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng năm 2022; triển khai kế hoạch năm 2023 khu vực miền Bắc; thúc đẩy loại trừ sốt rét tại Việt Nam.
Sở Y tế Hà Nội và UBND huyện Mê Linh vừa thông qua kế hoạch khám sức khỏe miễn phí, lập hồ sơ quản lý sức khỏe, đảm bảo theo dõi sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện, trong đó dự kiến khám sức khỏe miễn phí cho 92.235 người (khoảng 40% dân số) trong năm 2023.
Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 21/3 cho biết có 11 ca mắc COVID-19 mới, tăng nhẹ so với ngày 20/3 và gấp gần 3 lần số người khỏi bệnh. Hiện có 5 bệnh nhân nặng đang thở ô xy.
Tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, từ đầu năm đến ngày 21/3, trên địa bàn thành phố ghi nhận 548 ca mắc thủy đậu, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái (cùng kỳ năm 2022 có 4 ca).
Ngày 21/3, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ Y tế và các bệnh viện Trung ương đầu ngành trực thuộc Bộ nhằm rà soát việc triển khai thực hiện Nghị định số 07/2023/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị quyết số 30/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn vừa có công văn yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế công lập khẩn trương tổ chức đấu thầu mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Theo thông tin từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, nhu cầu cần máu nhóm hiếm Rh(D) âm hiện tăng cao.
Tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, từ đầu năm đến ngày 20/3, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 172 ca mắc sốt xuất huyết, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022 (thành phố chỉ có 9 ca).
Ngày 21/3, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa cho ra mắt ứng dụng “Quản lý danh mục kỹ thuật” kết nối và liên thông với cổng tra cứu thông tin về các hoạt động khám chữa bệnh, mang lại nhiều lợi ích cho người dân và cơ sở y tế.
Theo bản tin phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho thấy ngày 20/3, nước ta có 7 ca mắc mới.
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước và các Viện Vệ sinh dịch tễ/Viện Pasteur về việc tăng cường giám sát, phòng, chống dịch bệnh Marburg.
Thông tin từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết từ Tết đến nay, đơn vị này nhận được đề nghị dự trù cung cấp máu và chế phẩm máu nhóm hiếm RH - từ các bệnh viện lên đến 180 đơn vị.
Giới chức y tế liên bang Mỹ đang thu hồi những sản phẩm thuốc nhỏ mắt có thể liên quan đến một đợt bùng phát vi khuẩn kháng thuốc khiến 68 người ở 16 bang mắc bệnh, gây giảm thị lực, phải loại bỏ nhãn cầu và thậm chí đã có một ca tử vong.
Những ngày gần đây, các bệnh viện trên cả nước liên tục ghi nhận số trẻ nhập viện do cúm mùa gia tăng.
Liên quan đến tình hình sức khỏe của các bệnh nhân trong vụ ngộ độc sau khi ăn cá chép muối ủ chua tại tỉnh Quảng Nam, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cho biết, cả 3 bệnh nhân ngộ độc botulinum mức độ nặng sau khi được truyền thuốc giải độc đều có cải thiện bước đầu khá tốt.
Theo Bộ Y tế, trong 2 tháng đầu năm 2023, số mắc sốt xuất huyết cả nước tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2022, đặc biệt tại một số tỉnh khu vực miền Nam và miền Trung.
Ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An cho biết, thay đổi thời tiết do biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường là điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh như: đậu mùa khỉ, sốt xuất huyết (không theo chu kỳ), dịch COVID-19 xuất hiện nhiều biến chủng mới. Trước dự báo tình hình dịch năm 2023 tương đối phức tạp, UBND tỉnh đã tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn.
Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Bệnh viện Chợ Rẫy, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam về việc cứu chữa bệnh nhân ngộ độc đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.