Hà Nội bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, thuốc, trang thiết bị tốt nhất để đảm bảo y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Nhân kỷ niệm Ngày béo phì thế giới, ngày 2/3, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (Quận 5, TP Hồ Chí Minh) đã đưa vào hoạt động Phòng khám tư vấn và điều trị giảm cân cho bệnh nhân béo phì.
Ngày 2/3, Hội Nữ trí thức Việt Nam phối hợp với Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh Nữ trí thức tiêu biểu ngành Y có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng chống COVID-19 trong 3 năm (2019-2022).
Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, hưởng ứng Tuần lễ Glocom Thế giới 2023 diễn ra từ ngày 12 - 18/3, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 triển khai khám tầm soát và quản lý Glocom miễn phí vào chiều thứ 4 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 1/2 đến hết ngày 30/4.
Chương trình hợp tác giữa Bệnh viện Trung ương Huế và Đoàn phẫu thuật thiện nguyện Interplast (Tổ chức Interplast, Cộng hòa Liên bang Đức) diễn ra trong 10 ngày (từ ngày 1-10/3) đã giúp mang lại những nụ cười hoàn thiện, sự tự tin đến với các em nhỏ kém may mắn, bị dị tật khe hở môi vòm miệng trên khắp các tỉnh, thành phố cả nước.
Để đạt được mục tiêu giảm số người nhiễm HIV mới và tử vong liên quan đến AIDS, chấm dứt dịch AIDS tại thành phố vào năm 2030, giảm tối đa tác động của dịch HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế - xã hội, UBND thành phố Hà Nội vừa xây dựng Kế hoạch số 55/KH - UBND ngày 20/2 về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn năm 2023; trong đó đưa ra 3 nội dung, giải pháp để triển khai, thực hiện.
Sau khi uống thuốc điều trị bệnh gout được 2 ngày, bà T.H.M. (87 tuổi, ngụ Vũng Tàu) nổi mẩn đỏ khắp người, đau họng, bứt rứt không ngủ được, con cháu nghĩ do thời tiết thay đổi nên bà mệt. Tuy nhiên, đến khi miệng bà M. sưng phù, lở loét, khó thở, gia đình mới vội đưa bà M. lên bệnh viện TP Hồ Chí Minh cấp cứu.
Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 1/3 của Bộ Y tế cho biết, có 9 ca mắc mới COVID-19, giảm nhẹ so với ngày trước đó; 8 ca khỏi và hai ca nặng phải thở ô xy.
Ngay sau khi Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh cảnh báo, ngành Y tế Thành phố đã lên kế hoạch, kích hoạt hệ thống giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh cúm gia cầm A (H5N1) xâm nhập, không để lây lan ra cộng đồng; đồng thời chuẩn bị nhân lực, vật lực sẵn sàng tiếp nhận điều trị khi có ca bệnh.
Việc điều trị cho bệnh nhân Parkinson ngày càng kém hiệu quả trong khi các biểu hiện trở nên trầm trọng khó kiểm soát.
Ngày 1/3, UBND quận Tây Hồ phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, Trung tâm Y tế quận Tây Hồ tổ chức khám, chăm sóc sức khỏe và trao quà cho 400 người trong diện hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội.
Kết quả một nghiên cứu tổng hợp đăng trên tờ Journal of Sports Medicine của Anh ngày 1/3 cho thấy 10% số ca tử vong sớm có thể được ngăn ngừa nếu người tham gia nghiên cứu thực hiện các bài tập thể dục với cường độ vừa phải như đi bộ nhanh trong 11 phút mỗi ngày.
Ngày 1/3, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết.
Theo Bộ Y tế, nước ta vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người nhất là trong điều kiện thời tiết hiện nay đang ở giai đoạn chuyển mùa và thay đổi bất thường thuận lợi cho virus cúm gia cầm phát triển.
Theo báo cáo mới nhất của Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP) và Hiệp hội Bệnh viện Nhi đồng, gần 15,5 triệu trẻ em nước này đã mắc COVID-19 kể từ khi dịch bệnh bùng phát, trong đó có hơn 121.000 ca bệnh được ghi nhận trong 4 tuần vừa qua.
Mặc dù năm 2023 được xác định không phải là chu kỳ của dịch sốt xuất huyết tại tỉnh Phú Yên, nhưng chỉ trong 2 tháng đầu năm, địa phương đã ghi nhận 2 trẻ tử vong do sốt xuất huyết, số ca mắc cũng tăng hơn 1,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Campuchia mới đây đã xác nhận trường hợp tử vong do nhiễm cúm gia cầm. Trước tình hình đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi các nước nêu cao cảnh giác.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Y tế xin ý kiến thành lập Hội đồng quản lý Bệnh viện Mắt trực thuộc Sở, nhằm hỗ trợ công tác quản lý và tránh những sai sót mà bệnh viện đã trải qua.
Ngày 28/2, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, sau khi nhận được thông tin về việc nhiều học sinh trường THCS Lê Văn Tám và THCS Lam Sơn (quận Bình Thạnh) xin nghỉ ốm tăng cao bất thường, đơn vị đã chỉ đạo các chuyên gia về nhi khoa và dịch tễ học về hai trường này để trực tiếp thăm khám, xét nghiệm tìm nguyên nhân gây sốt.
Theo Bệnh viện Nhi đồng 1, hiện nay một số căn bệnh hiếm đã có liệu pháp và thuốc điều trị cụ thể, giúp việc điều trị bệnh có kết quả tốt hơn và tăng cường chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 28/2 của Bộ Y tế cho biết, có 12 ca mắc mới COVID-19, tăng 8 ca so với ngày trước đó.