Hà Nội bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, thuốc, trang thiết bị tốt nhất để đảm bảo y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), sáng 24/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng đoàn cán bộ Thành phố đã đến thăm, chúc mừng các thầy thuốc tiêu biểu, có nhiều cống hiến cho ngành Y tế.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép đa tạng tim – thận đầu tiên tại Việt Nam.
Đặt sức khỏe bệnh nhân lên hàng đầu, Thạc sỹ, bác sỹ Lê Vũ Huỳnh (Phó Trưởng khoa Đột quỵ, Bệnh viện Trung ương Huế, Thừa Thiên - Huế) luôn cố gắng không ngừng nghỉ tìm tòi, cập nhật các phương pháp điều trị mới, tốt nhất cho người bệnh. Bằng sự tận tâm và y đức tài giỏi, anh được nhiều đồng nghiệp cùng bệnh nhân yêu mến, nể trọng.
Đáp ứng hài lòng của người bệnh là mục tiêu của toàn ngành Y tế. Sự đánh giá sự khách quan của người dân đối với chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh sẽ giúp các cơ sở y tế cũng như từng các bộ y tế tiếp tục hoàn thiện, khắc phục thiếu sót, cải tiến chất lượng để phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn.
Sáng 24/2, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Trung tâm đang điều trị cho 2 bệnh nhân chẩn đoán ngộ độc nấm độc, nhập viện ngày 20/2/2023. Đây là hai bệnh nhân trong gia đình gồm 8 người cùng ăn nấm và 6 người đã bị ngộ độc.
Với bệnh nhân Nguyễn Thị Hoàng Yến, bác sĩ Đỗ Anh Tú chính là động lực, là người đã "vớt" bà lên, truyền cho bà sự mạnh mẽ để chiến đấu với căn bệnh ung thư suốt 20 năm nay.
Chiều 23/2, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (VOH) và Sở Y tế Thành phố phối hợp tổ chức Lễ trao Giải thưởng “Thành tựu Y khoa Việt Nam” năm 2022 cho 10 công trình, dự án tiêu biểu.
Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 2/2 của Bộ Y tế cho biết có 12 ca mắc COVID-19; có 5 ca khỏi, 4 ca nặng phải thở ô xy và tiếp tục không có ca tử vong.
“Ngành y vượt khó” đây là chủ đề Tọa đàm do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 23/2. Sự kiện nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, nhằm ghi nhận và tri ân những đóng góp, hy sinh, mất mát của đội ngũ y, bác sỹ trên cả nước, đồng thời đưa ra các giải pháp hiệu quả để tháo gỡ những trở ngại, vướng mắc đang tồn tại.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, thời gian qua, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Y tế đã tích cực nghiên cứu, tổ chức triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ, góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Cải tiến chất lượng là nhiệm vụ “sống còn” của các bệnh viện trong bối cảnh tự chủ tài chính hiện nay. Đây là nhận định được đưa ra tại Hội nghị Cải tiến chất lượng bệnh viện trong thời đại mới do Bộ Y tế phối hợp cùng Trung tâm Quốc gia về Sức khỏe và Y tế toàn cầu Nhật Bản (National Center for Global Health and Medicine - NCGM) tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, ngày 23/2.
Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ vừa cấp cứu thành công trường hợp thai phụ mang thai ở tuần 34 bị vỡ tử cung trên nền vết mổ cũ, cứu sống cả mẹ và bé.
Được Nhà nước phong hàm Phó Giáo sư ngành Y năm 2022 khi 37 tuổi, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương phụ trách Khoa Dược học, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, kiêm nhiệm Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã nỗ lực hoàn thành mơ ước nghiên cứu khoa học về y dược.
Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 22/2 của Bộ Y tế cho biết có 24 ca mắc COVID-19, tăng gấp gần 3 lần ngày trước đó. Trong ngày có 7 bệnh nhân khỏi và 5 bệnh nhân nặng đang điều trị.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo trình UBND Thành phố xin ý kiến thành lập Trung tâm Tầm soát và chẩn đoán bệnh sớm bằng công nghệ cao theo tiêu chuẩn Nhật Bản nhằm phục vụ nhu cầu người dân và định hướng phát triển dịch vụ du lịch y tế.
Hạt nở là loại đồ chơi nhiều màu sắc thu hút sự yêu thích của trẻ em và không ít phụ huynh mua loại đồ chơi này cho con mình.
Chiều 21/2, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam; đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.
Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào hoạt động các công trình y tế kỹ thuật cao phục vụ người dân. Đây được kỳ vọng là những trung tâm y tế chuyên sâu góp phần vào nền y tế kỹ thuật cao, y tế thông minh của Thành phố.
Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 21/2 của Bộ Y tế cho biết có 9 ca mắc COVID-19, giảm nhẹ so với hôm qua. Trong ngày có 6 bệnh nhân khỏi bệnh, 6 ca nặng và tiếp tục không có ca tử vong. Như vậy đã hơn 50 ngày Việt Nam không có ca tử vong do COVID-19.
Số ca mắc bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có dấu hiệu giảm so với trung bình những tháng cuối năm 2022 nhưng vẫn ở mức cao so với cùng kỳ các năm trước. Bên cạnh đó, số ổ bệnh, ca bệnh nặng cũng tăng nhiều so với cùng kỳ năm 2022.