Hà Nội bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, thuốc, trang thiết bị tốt nhất để đảm bảo y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2023), ngày 21/2, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đến thăm, chúc mừng đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên y tế Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Nhi Trung ương.
Tình trạng trẻ vị thành niên mang thai, sinh con, có xu hướng gia tăng thời gian gần đây. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống tương lai của trẻ, mà còn ảnh hưởng đến chất lượng dân số và xã hội.
Các bệnh viện nhi trên địa bàn TP Hồ Chí Minh gần đây liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ nhập viện cấp cứu do bị các tai nạn, thương tích trong sinh hoạt như ngã, nuốt dị vật, bỏng…
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trong nghiên cứu mới đây mang tên “PERCEIVE” - do Viện Tim mạch và Tiểu đường Baker ở thành phố Melbourne và Viện Menzies ở thành phố Hobart của Australia thực hiện - các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm các bài tập thể dục để giúp đẩy lùi các triệu chứng hậu COVID.
Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 20/2 của Bộ Y tế cho biết, có 15 ca mắc mới COVID-19. Trong ngày, không có bệnh nhân nào khỏi bệnh và không có ca tử vong.
Cơ quan Quản lý và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 20/2 sẽ tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến 4 tuổi đã đăng ký tiêm chủng từ ngày 30/1 vừa qua.
Bản tin tình hình dịch COVID-19 ngày 19/2 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có 4 ca mắc COVID-19 thấp nhất trong gần 1 tháng qua. Trong ngày có 1 bệnh nhân khỏi; 5 bệnh nhân nặng đang điều trị.
Virus Marburg gây ra ổ dịch tại Guinea Xích đạo với tỷ lệ tử vong cao đang khiến nhiều người lo lắng về sự lây lan của loại virus này.
Trong 4 ngày (từ 14/2-17/2), Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 11 đơn vị, cá nhân có sai phạm trong hoạt động cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh.
Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 18/2 của Bộ Y tế cho biết, có 7 ca mắc COVID-19, thấp nhất trong gần 2 tuần qua và chỉ có 6 bệnh nhân nặng đang điều trị.
Ngày 18/2, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Giang, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh phối hợp tổ chức Chương trình kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955- 27/02/2023).
Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 17/2 cho biết có 13 ca mắc mới, giảm nhẹ so với ngày trước đó; có 7 bệnh nhân nặng đang điều trị.
Trong những ngày gần đây, tại TP Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao lên tới 35-36 độ C. Cùng với nắng nóng, chỉ số tia cực tím cũng đang ở mức gây hại rất cao. Theo các bác sĩ, nắng nóng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là người già và trẻ em.
Một số bệnh nhân tim mạch uống thuốc hạ huyết áp quá liều đã dẫn đến tình trạng ngộ độc thuốc, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Thông tin được các bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo ngày 17/2.
Ngày 17/2, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 2 ổ dịch thủy đậu tại huyện Lắk và thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là dịch bệnh có nguy cơ lây lan nhanh nên khuyến cáo người dân chủ động phòng, chống.
Dựa trên thành công của công nghệ mRNA sản xuất vaccine ngừa COVID-19, công ty dược phẩm Moderna (Mỹ) ngày 17/2 thông báo hãng đã hết hợp tiến hành thử nghiệm vaccine phòng cúm "4 trong 1" sản xuất theo công nghệ này.
Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh, trong tuần từ ngày 6-12/2, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn giảm 32,5% so với trung bình 4 tuần trước nhưng vẫn ở mức cao so với cùng kỳ các năm trước. Đặc biệt, một số trường hợp nguy kịch do mắc sốt xuất huyết, do vậy người dân không nên chủ quan với dịch bệnh này.
Ngày 16/2, cả nước có 13 ca mắc mới COVID-19, thêm 516 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm cho người dân.
Sáng 16/2, Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho ngư dân Nguyễn Cang (49 tuổi, là lao động trên tàu cá BTh 97819 TS) bị viêm ruột thừa cấp.
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thành phố phấn đấu đến năm 2025 đạt mục tiêu có 30 - 35 giường bệnh/vạn dân. Như vậy, Hà Nội cần bổ sung thêm 4.204 giường bệnh so với con số tối thiểu là 30 giường bệnh/vạn dân.