Xây dựng quy trình giải quyết phù hợp

Theo bà Đỗ Thị Hồng Hà, Phó Cục trưởng Cục Người có công, các trường hợp chưa được công nhận là NCC đang được các địa phương thống kê, phân loại cụ thể và đề xuất hướng giải quyết, báo cáo về Bộ LĐTBXH.
Trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH cũng đã làm việc tại một số địa phương như Thái Bình, Hà Nam... để tìm hiểu thực tế số hồ sơ tồn đọng và tìm hướng tháo gỡ khó khăn trong công tác làm thủ tục, hồ sơ công nhận NCC, tạo điều kiện cho những NCC được hưởng chính sách xứng đáng.
Thực tế những hồ sơ tồn đọng tại các địa phương nổi lên 2 vấn đề tồn đọng, gồm: Liên quan đến đối tượng thụ hưởng chính sách nhiễm chất độc da cam vướng trong việc xác định bệnh, tật, khám, giám định, phương pháp hoạt động và trách nhiệm của Hội đồng giám định y khoa; Các trường hợp tồn đọng đề nghị xác nhận NCC chủ yếu không có giấy tờ gốc hoặc chưa lập hồ sơ, phần đông là TNXP.
Với đối tượng là cựu TNXP, theo ông Nguyễn Cao Vãng, Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam: Thống kê của Hội, có 681 trường hợp TNXP hy sinh và 8.713 trường hợp bị thương nhưng chưa được công nhận là NCC. Một đặc điểm của cựu TNXP là không có giấy tờ gốc do khi hoàn thành nhiệm vụ, các đơn vị giải thể, không có cơ quan, đơn vị nào tiếp nhận bàn giao, quản lý hồ sơ, danh sách, giấy tờ liên quan... Do đó, việc yêu cầu các cựu TNXP khi tuổi đã cao, trí tuệ giảm sút phải cung cấp giấy tờ gốc hoặc tài liệu có liên quan chứng minh tham gia TNXP cho các cơ quan chức năng là điều rất khó.
Hội Cựu TNXP Việt Nam đề xuất quy trình giải quyết: Với những người có công là cựu TNXP, UBND xã ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định địa phương, thẩm định cụ thể từng trường hợp, có thể đưa đi giám định thương tật nếu có vết thương thực thể; đồng thời lấy xác nhận của Hội Cựu TNXP địa phương hoặc Ban liên lạc, sau đó công bố công khai tại địa phương để người dân cho ý kiến. Sau một thời gian nhất định, nếu không có ý kiến thì công nhận là thương binh.
Còn đối với đối tượng NCC là nạn nhân chất độc da cam, theo ông Lưu Hồng Sơn, Phó Chánh Văn phòng Bộ LĐTBXH, Bộ LĐTBXH và Bộ Y tế đã họp bàn, thống nhất cách giải quyết theo các triệu chứng bệnh, quy trình thẩm định và sẽ sớm có hướng dẫn về các trường hợp này.
“Trước thực tế vướng mắc với những hồ sơ tồn đọng, Bộ LĐTBXH sẽ sớm sửa Thông tư 28. Bộ đang lấy ý kiến từ địa phương để xây dựng quy trình xử lý và đang triển khai áp dụng mô hình thí điểm; để ra văn bản hướng dẫn cụ thể, chặt chẽ”, bà Đỗ Thị Hồng Hà, Phó Cục trưởng Cục Người có công, khẳng định.
Xuân Cường - Mạnh Minh

Dành cho bạn

Ấm áp 'Đêm hội trăng rằm' dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Ấm áp 'Đêm hội trăng rằm' dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Tối 17/9, Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh (Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh) tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2026, mang đến không khí vui tươi, ấm áp cho trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ nhiễm HIV và các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Cơ sở.

Mưa lũ gây ngập hơn 16.000 căn nhà và thiệt hại nặng nề về nông nghiệp

Mưa lũ gây ngập hơn 16.000 căn nhà và thiệt hại nặng nề về nông nghiệp

Thông tin về tình hình thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 17/9, sạt lở đất đã làm 3 người chết tại xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ; 4 nhà sập (Thanh Hóa); 29 nhà hư hỏng (Ninh Bình 1, Nghệ An 4, Lào Cai 7, Phú Thọ 16, Thanh Hóa 1); 16.310 nhà bị ngập (Ninh Bình 4.787, Nghệ An 749, Hà Nội 2.204, Phú Thọ 151, Thanh Hoá 8.419).