Vĩnh Long triển khai hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ngày 18/5, tỉnh Vĩnh Long triển khai gói hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ.

Chú thích ảnh
Người dân xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 nhận tiền hỗ trợ. 

Theo đó, tỉnh dự kiến chia làm 2 đợt chi trả hỗ trợ. Trong đợt 1 sẽ chi hỗ trợ cho hơn 101.000 đối tượng thuộc nhóm 5,6,7 gồm người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia với số tiền hơn 111 tỷ đồng. Việc chi hỗ trợ được thực hiện từ ngày 18 - 22/5 tại UBND các xã, phường, thị trấn. Các nhóm đối tượng còn lại, tỉnh sẽ tiến hành chi trả dứt điểm trước ngày 31/5.

Tại xã Long Phước, huyện Long Hồ có gần 600 đối tượng thuộc 3 nhóm được hỗ trợ trong đợt 1. Trong chiều 18/5, có gần 60 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng, hộ nghèo và cận nghèo được địa phương chi hỗ trợ theo đúng quy định. Trong 2 ngày 19-20/5, xã sẽ tiếp tục thực hiện việc chi trả hỗ trợ. Riêng đối với các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội nhưng không có điều kiện đến nhận, địa phương sẽ phân công cán bộ đến tận nhà để chi trả tiền hỗ trợ. 

Ông Lê Văn Mười Ba, xã Long Phước, huyện Long Hồ cho biết, gia đình ông có 8 người, thuộc hộ cận nghèo. Do dịch bệnh nên công việc của các thành viên trong gia đình đều bị ảnh hưởng. Nhận được sự hỗ trợ kịp thời, gia đình ông rất vui. Với số tiền khoảng 6 triệu đồng vừa nhận, gia đình ông sẽ dùng làm vốn để tiếp tục phát triển kinh tế gia đình. 

Chú thích ảnh
Người dân xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long nhận tiền hỗ trợ. 

Trong ngày đầu thực hiện việc chi hỗ trợ cho người dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh đã đến kiểm tra thực tế tại các địa phương để nắm bắt tình hình thực hiện và những khó khăn phát sinh để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ, sớm hoàn thành việc hỗ trợ cho người dân ổn định cuộc sống. Theo đó, đa số các địa phương đã lập kế hoạch cụ thể để tiến hành chi trả nhanh, đúng đối tượng. Ngoài ra, đối với các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội không có khả năng đến nhận tiền tập trung, địa phương cũng có kế hoạch thực hiện chi trả tận nhà kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long lưu ý, các địa phương cần khẩn trương thực hiện việc chi hỗ trợ đợt 1, đồng thời rà soát danh sách các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ trong đợt 2 để UBND tỉnh phê duyệt và hoàn thành việc chi trả trước ngày 31/5. Trong quá trình thực hiện, các địa phương cần công khai thông tin để người dân biết; tăng cường sự phối hợp của các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trong việc xác định, thẩm định đối tượng, không để sót đối tượng, không để xảy ra tình trạng trục lợi từ chính sách của Chính phủ.

Tin, ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)
Trao tượng trưng một số vật tư y tế hỗ trợ 8 nước phòng, chống dịch COVID-19
Trao tượng trưng một số vật tư y tế hỗ trợ 8 nước phòng, chống dịch COVID-19

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, chiều 18/5, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã trao tượng trưng số vật tư y tế hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ và nhân dân Việt Nam tặng Chính phủ và nhân dân 8 nước Đối tác chiến lược và Đối tác toàn diện tại Đông Nam Á, Nam Á và Nam Thái Bình Dương gồm: Australia, Brunei Darussalam, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN