Ứng phó mưa lũ, sạt lở trên diện rộng: Mưa giảm, tập trung thông đường, thoát nước 

Mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ từ ngày 8-11/6 đã gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại các địa phương. Thống kê từ Tổng cục Khí tượng thủy văn Quốc gia, trận mưa lũ lớn những ngày qua khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Chú thích ảnh
Mưa lớn kéo dài suốt đêm 9 và ngày 10/6 đã khiến nước sông Lô ở thành phố Hà Giang dâng cao, gây ngập lụt các hộ sống ven sông. Ảnh: Minh Tâm/TTXVN

Nhiều thiệt hại

Tại tỉnh Hà Giang, mưa lớn kéo dài đã làm 3 người chết với trên 1.000 nhà bị ảnh hưởng. Tại các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc, hàng chục ngôi nhà tốc mái, sập hoàn toàn, đất đá tràn vào… Tuyến tỉnh lộ 177 từ huyện Bắc Quang đi huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần, mưa lớn nhiều giờ đã làm sạt hàng nghìn mét khối đất ta luy dương, gây ách tắc một số đoạn ô tô không đi lại được thuộc địa phận các xã: Nậm Dịch, Nậm Ty, Thông Nguyên, Nam Sơn, Hồ Thầu, Bản Luốc, Nàng Đôn, Bản Phùng, Bản Nhùng, Pố Lồ, Thàng Tín, Thèn Chu Phìn…

Tại thành phố Hà Giang, mưa lũ khiến 4 trường mầm non, tiểu học bị ngập hoàn toàn tầng 1. Nhiều cột điện bị nghiêng, hư hỏng. Hàng trăm ô tô, xe máy bị ngập chìm trong nước. Nhiều đồ đạc như ti vi, tủ lạnh, đồ dùng cá nhân bị cuốn lũ cuốn trôi…

Chú thích ảnh
Những cánh đồng bị nước lũ nhấn chìm, hiện đã rút nước, người dân bắt đầu thu hoạch mùa vụ. Ảnh: Đức Thọ/TTXVN

Đối với tỉnh Quảng Ninh, mưa lớn đã làm ảnh hưởng lớn đến các địa phương như Thành phố Hạ Long, Uông Bí, Móng Cái và các huyện Ba Chẽ, Đầm Hà, Tiên Yên, Bình Liêu, Vân Đồn. Hàng nghìn nhà dân, tài sản, rau màu bị ngập úng. Nhiều điểm trên các tuyến tỉnh lộ, khu dân cư bị sạt lở. Riêng thành phố Uông Bí có trên 130 ha ao, đầm thủy sản bị ngập, trôi 500 con gia súc, gia cầm.

Huyện Tiên Yên bị ngập khoảng 300 ha lúa, 4 hộ dân có nhà bị ngập trên 1m, 4 hộ dân khác có nhà bị sạt lở bờ tường và công trình phụ. Thành phố Hạ Long bị đổ một cột điện dân sinh, 29 hộ dân bị ngập lụt, 20 ha lúa bị ngập. Mưa lớn gây sạt lở 6 điểm trên tuyến đường liên xã tại huyện Bình Liêu. Huyện Ba Chẽ đã tổ chức di dời 1 hộ dân có nhà bị sạt lở, 1 hộ dân có nhà bị ngập; 13 điểm trên tuyến đường huyện, liên xã, thôn bị sạt lở.

Mưa lớn tại thành phố Hải Phòng kết hợp với triều cường gây ra tình trạng ngập lụt trên hầu hết các tuyến đường chính trong nội đô như: Lê Hồng Phong, Cầu Đất, Lạch Tray, Tô Hiệu, Lê Lợi…. Mức độ ngập cao nhất lên đến khoảng 40 cm. Nước ngập sâu đã khiến nhiều phương tiện giao thông bị

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương, tính đến 15 giờ ngày 11/6, mưa lớn đã làm 5 người chết (Hà Giang 3 người, Lào Cai 1 người, Lai Châu 1 người) với nhiều thiệt hại nghiêm trọng.

Mưa lớn từ ngày 8-11/6 tại các tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh và Hải Phòng đã làm  2.407 nhà bị ngập nước, thiệt hại; 2.424 ha lúa và hoa màu bị ngập úng; 157 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 760 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; nhiều điểm bị sạt lở, ngập lụt với tổng khối lượng trên 21.400 m3 đất, đá, bê tông…

Dồn lực thông đường, thoát nước 

Chú thích ảnh
Những cánh đồng bị nước lũ nhấn chìm, hiện đã rút nước, người dân bắt đầu thu hoạch mùa vụ. Ảnh: Đức Thọ/ TTXVN

Ngày 11/6, tình hình mưa tại các tỉnh, thành phố đã giảm, hiện các địa phương đang tích cực tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống nhân dân.

Lực lượng Công an tỉnh Hà Giang đã huy động cán bộ, chiến sỹ, trang thiết bị, phương tiện phối hợp cùng các lực lượng chức năng và nhân dân tham gia cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả mưa lũ. Trước đó, ngày 10/6, lực lượng chức năng đã phá dỡ nóc nhà và cứu hộ thành công 4 người bị mắc kẹt trong nhà do mưa lớn, bị ngập lụt tại thành phố Hà Giang; cứu giúp 3 công dân của xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc bị lũ cuốn trôi vào bờ; hỗ trợ đưa hàng trăm du khách người nước ngoài bị mắc kẹt ở làng Pả Vi (Mèo Vạc) ra khỏi nơi úng ngập về nơi an toàn.

Cùng với đó, 1.000 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 877 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang và lực lượng thường trực, dân quân tự vệ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hà Giang sử dụng phương tiện chuyên dụng dọn vệ sinh, thu gom rác thải, giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố triển khai công tác công tác khắc phục sự cố, huy động tối đa máy móc, trang thiết bị và nhân lực hót dọn sạt lở ta luy dương, đất bùn tràn mặt đường, khơi thông hệ thống thoát nước tại các vị trí tắc đường, xử lý khắc phục bảo đảm thông xe nhanh nhất. Bên cạnh đó, tập trung kiểm tra, rà soát ngay các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún, đảm bảo an toàn các công trình, an toàn dân cư trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; có phương án bố trí phương tiện, thiết bị để kịp thời hỗ trợ người dân đi qua các khu vực ngập lụt.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: TTXVN phát

Đối với các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Tuyên Quang,Yên Bái, Lào Cai, ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả; thăm hỏi gia đình có người bị chết, khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại, huy động các lực lượng tại chỗ khắc phục ảnh hưởng, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân theo phương châm “4 tại chỗ”. Tại các khu vực đường bị sạt lở, ngành chức năng và UBND các xã bị ảnh hưởng cử lực lượng cảnh giới, đảm bảo an toàn cho nhân dân. Thủy điện Tuyên Quang thực hiện mở hoàn toàn 1 cửa xả đáy vào hồi 8 giờ ngày 11/6, tổng lưu lượng xả khoảng 1.230 mét khối/giây; mực nước hạ lưu tương ứng sau công trình là 52,90m.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương chỉ đạo lực lượng duy trì trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo; thông tin kịp thời đến tận các thôn, bản để chính quyền, người dân biết, chủ động phòng tránh; sẵn sàng các phương án ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cùa người dân khi có tình huống xảy ra; tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời báo cáo khi có thiệt hại xảy ra.

TTXVN/Báo Tin tức
Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống người dân
Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống người dân

Mưa lớn từ ngày 8-10/6 đã gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân. Trước tình hình đó, tại Công điện số 57/CĐ-TTg, ngày 10/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc vùng núi, trung du Bắc Bộ huy động lực lượng tập trung tìm kiếm những người bị mất tích, cứu chữa người bị thương; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình có người bị nạn, nhất là những gia đình chính sách, hộ bị mất nhà cửa, gia đình neo đơn, hộ nghèo, khó khăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN