Tuyến vỉa hè lát đá ‘bền trăm năm‘ ở Hà Nội ‘bị đục phá’ để làm dải cây xanh

Gần 1 tuần nay, vỉa hè lát đá trên tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài (bên cạnh Công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) được máy móc, công nhân đục phá để làm dải cây xanh, thảm cỏ.

Chú thích ảnh
Nhiều ngày nay, vỉa hè lát đá trên tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài (phía bên Công viên Thống Nhất) được máy móc đục phá tan tành. 
Chú thích ảnh
Đường Nguyễn Đình Chiểu dài khoảng 600 m, có điểm đầu nối với đường Đại Cổ Việt và điểm cuối nối với đường Trần Nhân Tông. Đầu năm 2018 đoạn đường này được thông xe sau nhiều năm thi công. Vỉa hè mỗi bên đường rộng 5 m, được lát đá và có lối đi riêng dành cho người khuyết tật.
Chú thích ảnh
Sau 8 năm đưa vào khai thác, một vài điểm vỉa hè bị xuống cấp, còn lại khá nguyên vẹn. Tuy nhiên, những ngày gần đây, đơn vị thi công cho máy móc, công nhân xới tung tuyến vỉa hè lát đá này lên.
Chú thích ảnh
Một đoạn vỉa hè đường Nguyễn Đình Chiểu đang chuẩn bị được cải tạo.
Chú thích ảnh
Thời điểm mới hoàn thành, đường Nguyễn Đình Chiểu là một trong số ít tuyến phố ở Hà Nội có hàng rào là cột sắt và dây xích chắn trên vỉa hè. Do được bảo vệ khá chặt bằng rào sắt nên không có ô tô đỗ hoặc đi lên tuyến vỉa hè này. Vào giờ cao điểm chỉ có một vài người đi xe máy lên vỉa hè.
Chú thích ảnh
Phường Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) cho biết, việc đầu tư, chỉnh trang tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu, trong đó có việc lột bỏ một phần đá lát để bố trí làm dải cây xanh.
Chú thích ảnh
Nhiều viên đá được tập hợp trên vỉa hè đường Nguyễn Đình Chiểu để thay thế đoạn bị xuống cấp.
Chú thích ảnh
Sau 8 năm đưa vào sử dụng, nhiều viên đá còn khá nguyên vẹn.
Chú thích ảnh
Với cách đục phá đá lát vỉa hè đường Nguyễn Đình Chiểu bằng máy móc theo cách 'không thương tiếc' như những ngày qua khiến nhiều người cảm thấy 'xót của'. 
Chú thích ảnh
Sau khi bóc lớp đá lát trên mặt, lực lượng công nhân dùng những khối đá tự nhiên để làm tường bao để tạo khuôn viên trồng cây xanh.
Chú thích ảnh
Lực lượng công nhân đổ đất chuẩn bị trồng cây xanh, thảm cỏ trên vải hè Nguyễn Đình Chiểu.
Chú thích ảnh
Đại diện phường Hai Bà Trưng cho biết, việc trồng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ trên vỉa hè Nguyễn Đình Chiểu là rất cần thiết để tăng khả năng thoát nước tự nhiên và để các phương tiện không đi lên vỉa hè.
Chú thích ảnh
Lực lượng công nhân trồng cây tạo vườn hoa, thảm cỏ trên vỉa hè Nguyễn Đình Chiểu.
Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc
Lập lại trật tự vỉa hè Hà Nội: Bài toán quản trị đô thị bền vững
Lập lại trật tự vỉa hè Hà Nội: Bài toán quản trị đô thị bền vững

Vỉa hè Hà Nội từ lâu không chỉ là phần đường dành cho người đi bộ. Đó còn là không gian sinh hoạt quen thuộc của đô thị, nơi người ta uống ly cà phê sáng, ăn bát phở ven đường, ngồi nhìn dòng xe qua lại, như một nét văn hóa rất riêng của phố thị. Thế nhưng, cũng chính nét văn hóa ấy, trong nhiều năm, lại là “điểm nghẽn” của quản lý đô thị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN