Tuyên Quang: Hưởng ứng Hành trình Đỏ - Kết nối dòng máu Việt 2021

Sáng 31/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Ban Tổ chức Chương trình Hành trình đỏ quốc gia, tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng xứ Tuyên”, hưởng ứng Chương trình Hành trình Đỏ - Kết nối dòng máu Việt 2021.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Hoàng Việt Phương (bên phải) tặng Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong phong trào hiến máu nhân đạo. 

Đây là năm thứ 8 Hành trình đỏ được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang, thu hút hàng nghìn lượt cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh sinh viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu. Dự kiến, sau lễ hưởng ứng, Ban Tổ chức sẽ thu về 500 đơn vị máu.
 
Để đảm bảo các yêu cầu phòng dịch COVID-19, những người đến hiến máu đeo khẩu trang, sát khuẩn tay bằng dung dịch rửa tay nhanh có cồn sát khuẩn và đo thân nhiệt trước khi đăng ký hiến máu, đọc kỹ và trả lời trung thực các câu hỏi trong phiếu đăng ký hiến máu, phiếu khai báo về tình trạng sức khỏe đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Các cán bộ, người dân Tuyên Quang tham gia hiến máu.

Trong những năm qua, phong trào hiến máu ở Tuyên Quang đã được các cấp, ngành của tỉnh quân tâm với nhiều hình thức vận động, tuyên truyền phong phú để thu hút đông đảo sự hưởng ứng của người dân. Trong năm 2020, Ban Chỉ đạo các cấp của tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức được 16 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được gần 5.000 đơn vị máu.

Tin, ảnh: Quang Cường (TTXVN)
Bác sĩ hiến máu cứu người bệnh, đùm bọc nhau nơi bệnh viện dã chiến
Bác sĩ hiến máu cứu người bệnh, đùm bọc nhau nơi bệnh viện dã chiến

Nơi Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 16 TP Hồ Chí Minh, các y bác sĩ vừa tham gia điều trị vừa trực tiếp hiến những giọt máu quý giá, cứu bệnh nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN