Chưa tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc hiến máu tình nguyện trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, trong đó có nêu chưa tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Chú thích ảnh
Người dân Thủ đô Hà Nội hiến máu tình nguyện tại Viện Huyết học hiến máu Trung ương. Ảnh minh hoạ: Trung Nguyên.

Văn bản gửi Ban Chỉ đạo quốc gia hiến máu tình nguyện; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu rõ: Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện (tại Công văn số 57/CV-BCĐQG ngày 27/7/2021) về việc chỉ đạo công tác hiến máu tình nguyện trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến như sau:

Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tiếp tục tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện, góp phần bảo đảm nhu cầu máu cho hoạt động chữa bệnh.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện trên địa bàn.  

Thủ tướng yêu cầu, các hoạt động hiến máu tình nguyện phải bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; chưa tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

V.T/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.