Kiên Giang: Nhiều đoàn viên, công chức, viên chức hiến máu tình nguyện

Ngày 6/8, tại thành phố Rạch Giá, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang tổ chức hiến máu tình nguyện với 150 đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia.
Chú thích ảnh
Đoàn viên, công chức, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) tham gia hiến máu. 

Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang phối hợp với đơn vị chức năng có liên quan lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người tham gia hiến máu, thực hiện các quy định phòng, chống dịch theo thông điệp “5K” của Bộ Y tế và tiếp nhận máu an toàn. Ban tổ chức đã thu được hơn 100 đơn vị máu bổ sung vào ngân máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện.

Chú thích ảnh
Đoàn viên, công chức, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) tham gia hiến máu. 

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang cho biết, với những thông điệp “Hiến máu cứu người - Một nghĩa cử cao đẹp”, “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, “Hiến máu an toàn - Đừng ngại COVID”, “Hiến máu an toàn, phòng chống dịch bệnh COVID”, “Hiến máu cứu người - Xin hiến thường xuyên”, Liên đoàn Lao động tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền để đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh hiểu sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người, tham gia hiến máu tình nguyện.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động tỉnh tích cực hưởng ứng kế hoạch của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện các biện pháp cấp bách tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, góp phần cùng ngành Y tế đảm bảo, an toàn và hiệu quả cung cấp đủ lượng máu để cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Chú thích ảnh
Đoàn viên, công chức, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) tham gia hiến máu. 

Anh Nguyễn Văn Tuấn Vũ, giảng viên Trường Cao đẳng Kiên Giang chia sẻ, anh đã tham gia hiến máu 5 lần nhưng lần này có ý nghĩa rất lớn. Các bệnh viện cần nhiều đơn vị máu để chữa trị bệnh nhân nhưng dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, số người tham gia hiến máu hiện tại rất ít do đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Chú thích ảnh
Các đơn vị máu bổ sung cho ngân hàng máu của bệnh viện tỉnh Kiên Giang. 

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kiên Giang cho biết đang đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, thanh niên, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện, phấn đấu tiếp nhận tối thiểu 1.600 đơn vị máu trở lên.

Tin, ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.