Tuổi trẻ xung kích tình nguyện vì cộng đồng

Hướng tới 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn Thanh niên Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với các Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bộ Nội vụ; Ủy ban Dân tộc tổ chức chương trình thiện nguyện tại các điểm trường vùng sâu vùng xa ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Chương trình với chủ đề “Thanh niên xung kích vì cuộc sống cộng đồng”, đã trao tặng nhiều đồ dùng, trang thiết bị học tập cho các em gồm: Hỗ trợ tại điểm Trường mầm non xã Cốc Lầu 20 khay gỗ toán học, 3 lều cắm trại cho trẻ em mầm non, 2 bộ đèn học thông minh phục vụ giảng dạy online, 1 khu vui chơi trẻ em liên hoàn tại điểm trường trung tâm, 1 khu vui chơi trẻ em liên hoàn tại điểm trường thôn Mèng Đeng, xã Cốc Lầu, hỗ trợ kinh phí cùng suất quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, Chương trình đã hỗ trợ 2 công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” (gồm 30 cột đèn năng lượng mặt trời) tại 2 thôn thuộc xã Hoàng Thu Phố và 2 bộ máy vi tính cho UBND xã Hoàng Thu Phố.

Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Duy Việt, Bí thư Đoàn Liên minh hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Trung Nguyên

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, anh Nguyễn Duy Việt, Bí thư Đoàn Liên minh hợp tác xã Việt Nam cho biết, đồng hành với Đoàn Thanh niên Liên minh hợp tác xã Việt Nam là các Đoàn Thanh niên khối các cơ quan Trung ương và các đơn vị địa phương: Trường Chính trị tỉnh Lào Cai, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank Lào Cai. Đây không chỉ là chuyến đi mang nhiều ý nghĩa về vật chất, tinh thần, mà còn là kỷ niệm khó quên cho mỗi đoàn viên thanh niên. Đặc biệt, chương trình đem lại nhiều giá trị cộng đồng; tạo được những dấu ấn mạnh mẽ, có sức lan tỏa, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao.

“Chứng kiến những nụ cười của các em nhỏ tại những vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn là điều hết sức ý nghĩa và quý giá, tạo thêm nguồn động lực, tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên, hướng tới phát triển, xây dựng cộng đồng phát triển và giáo dục các em nhỏ”, anh Nguyễn Duy Việt chia sẻ.

Anh Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến với Bắc Hà, qua chương trình thanh niên “Tình nguyện xung kích vì cộng đồng”, tôi tin rằng, với sự hỗ trợ của các Đoàn Thanh niên khối Trung ương, cùng các đơn vị tài trợ sẽ có những sự đóng góp, thiết thực cho đời sống, dân sinh của bà con dân tộc thiểu số. Tôi cũng hy vọng thời gian tới sẽ có thêm những hoạt động, chương trình thiện nguyện để tiếp tục có thêm nguồn lực hỗ trợ bà con”.

Chú thích ảnh
Anh Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: Trung Nguyên

Nhiều bà con, cán bộ tại các điểm trường cũng bày tỏ xúc động khi được đón các Đoàn và cảm ơn những tình cảm của Đoàn viên Thanh niên các cơ quan, đơn vị trong chương trình, cùng với các nhà hảo tâm đã dành cho các thầy cô giáo, các em học sinh và bà con dân tộc. Những món quà được các Đoàn Thanh niên và các nhà hảo tâm trao tặng có ý nghĩa to lớn, hỗ trợ bà con phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu, xây dựng quê hương.

Bà Đinh Thị Phúc, Bí thư Đoàn Uỷ ban Dân tộc bày tỏ: “Chương trình 'Tình nguyện xung kích vì cộng đồng' nhằm mục đích phát huy truyền thống tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam; tiếp thêm động lực cho các em học sinh vùng cao trên con đường học tập; sẻ chia, giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiểu số vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no”.

“Hình ảnh ấn tượng nhất trong tâm trí tôi là hình ảnh các em bé dân tộc thiểu số bồng vai, bế các em bé cùng đến các điểm trường, phụ giúp bố mẹ trên rẫy... Các em không có điều kiện đủ tốt để học tập, thiếu thốn nhiều từ cơ sở vật chất đến tinh thần. Được chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn như vậy chính là nguồn động lực cho mỗi đoàn viên Thanh niên cố gắng, phấn đấu có thêm nhiều các hoạt động, chương trình thiện nguyện, hỗ trợ hơn nữa để giúp các em có môi trường học tập phát triển toàn diện nhất”, anh Phan Đăng Sơn, Đoàn viên Thanh niên Bộ Nội vụ chia sẻ.

Chú thích ảnh
Các Đoàn Thanh niên khối TƯ trao tặng quà cho các em nhỏ tại điểm trường. Ảnh: Trung Nguyên

Đồng hành với chương trình, đơn vị 9Pay - Doanh nghiệp trẻ trong lĩnh vực Fintech, đã tham gia giao lưu và tặng quà là các nhu yếu phẩm cho các em nhỏ, người dân địa phương; khánh thành khu vui chơi liên hoàn, bao gồm cầu trượt, xích đu và thú nhún tại phân hiệu Mèng Đeng, thuộc trường mầm non Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, Lào Cai.

Thông qua việc thực hiện các chương trình thiện nguyện, 9Pay không chỉ khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực thanh toán điện tử, mà còn là đơn vị tiên phong vì sự phát triển của xã hội.

Chị Vũ Huyền Trang, Giám đốc Marketing của 9Pay khẳng định: 9Pay luôn chú trọng vào hoạt động thiện nguyện, hợp tác chặt chẽ với các tổ chức từ thiện để tạo ra những dự án mang lại giá trị tích cực cho xã hội. Chuyến đi này thể hiện rõ sức trẻ của doanh nghiệp, cải thiện phần nào cơ sở vật chất của nhà trường, mang lại cho các em nhỏ môi trường học tập và vui chơi tốt hơn.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi lễ ra quân và trao tặng quà. Ảnh: Trung Nguyên

Trong tương lai, Đoàn Thanh niên của các đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động, chương trình bám sát với chủ đề “Đoàn Thanh niên xung kích”; khuyến khích, cổ vũ đoàn viên thanh niên học tập, rèn luyện, xung kích, sáng tạo; tập trung củng cố, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, tạo môi trường thực tiễn phong phú để thanh niên không ngừng được rèn luyện, trưởng thành.

Một số hình ảnh hoạt động tại chương trình "Thanh niên xung kích vì cuộc sống cộng đồng":

Chú thích ảnh
Các Đoàn Thanh niên khối Trung ương gặp mặt, giao lưu với lãnh đạo các cấp tại địa phương.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các đoàn viên Thanh niên trao quà cho các em học sinh tại điểm trường huyện Bắc Hà.
Chú thích ảnh
Đoàn trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm trường huyện Bắc Hà.
Chú thích ảnh
Các Đoàn Thanh niên khối Trung ương cùng các đơn vị tiếp tục thực hiện hỗ trợ, trao quà tại điểm trường Mèng Đeng, huyện Bắc Hà.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đoàn trao tặng quà cho các em tại điểm trường Mèng Đéng, huyện Bắc Hà.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chương trình cũng hỗ trợ 2 công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại 2 thôn thuộc xã Hoàng Thu Phố.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hiện các điểm công trình Thanh niên “Thắp sáng đường quê” đã được đưa ngay vào sử dụng, cải thiện đời sống cơ sở, vật chất, tinh thần của bà con.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chương trình thể hiện rõ tinh thần tình nguyện, sức sáng tạo của thanh niên, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

  

Thái Mạnh - Trung Nguyên
Tháng Thanh niên 2024: Bí thư Chi đoàn gương mẫu, làm kinh tế giỏi
Tháng Thanh niên 2024: Bí thư Chi đoàn gương mẫu, làm kinh tế giỏi

13 năm làm Bí thư Chi đoàn bản Cang, xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) Lù Văn Đức luôn phát huy tinh thần xung kích, tiên phong đi đầu trong các phong trào Đoàn. Anh còn là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế để thanh niên, đoàn viên học tập noi theo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN