Triển khai hiệu quả chương trình Mùa hè xanh, xây dựng hình mẫu sinh viên mới

Chiều 22/5, TƯ Hội Sinh viên Việt Nam và Cty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam đã ký kết hợp tác triển khai các hoạt động tình nguyện như Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi... giai đoạn 2018 - 2020.

Tiếp nối những kết quả đạt được của giai đoạn 2015 - 2017, trong giai đoạn 3 năm tiếp theo, Suntory Pepsico sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kinh phí và sản phẩm cho Chiến dịch sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, các chương trình xây dựng niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước.

Hình ảnh tại lễ kí kết

Trong đó, trọng điểm vẫn là hoạt động Mùa hè xanh với thông điệp "Triệu giọt mồ hôi - Ngàn điều ý nghĩa" nhằm khuyến khích thế hệ trẻ phát triển toàn diện. Mỗi giọt mồ hôi của các bạn sinh viên đổ xuống là những giọt mồ hôi quý giá mang lại nhiều điều ý nghĩa cho mọi người.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch thường trực TƯ Hội Sinh viên Việt Nam cho biết: "Chiến dịch Mùa hè xanh là 1 trong 4 chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được TƯ Hội Sinh viên thực hiện nhiều năm nay. Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 và khởi nghiệp sáng tạo đang là xu hướng của thanh niên, sinh viên, chúng tôi mong rằng việc tiếp tục hợp tác với Suntory PepsiCo Việt Nam sẽ tạo nên những chương trình hiệu quả, xây dựng mẫu hình sinh viên mới, sẵn sàng chủ động hội nhập và đóng góp cho xã hội".

Giai đoạn 2015 - 2017, TƯ Hội Sinh viên Việt Nam và Suntory PepsiCo Việt Nam đã đồng hành trong các chiến dịch sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh và Chương trình Tiếp sức mùa thi. Đến nay đã thực hiện được 51 công trình cung cấp nước sạch cho người dân tại 12 tỉnh thành và huyện đảo trên cả nước, 50 công trình thể dục thể thao tại Hà Nội và đồng bằng Sông Cửu Long, nhiều công trình cho trẻ em vùng sâu vùng xa...

Năm 2017, các công trình nước sạch hỗ trợ cộng đồng thông qua chiến dịch Mùa hè xanh và chương trình Mizuiku - Em yêu nước sạch đã được TƯ Đoàn bầu chọn là 1 trong 7 công trình thanh niên tiêu biểu.

Hoàng Dương/Báo Tin tức
Mới đầu hè, Nghệ An nhiều nơi đã thiếu nước sạch
Mới đầu hè, Nghệ An nhiều nơi đã thiếu nước sạch

Tuy mới đầu mùa hè nhưng tại nhiều vùng dân cư trong tỉnh Nghệ An, nhất là các vùng nông thôn, đã xuất hiện tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa có giải pháp khắc phục triệt để.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN