Tranh chấp sở hữu trí tuệ, Bộ Công Thương vào cuộc

Xung quanh việc Công ty TNHH Nhất Nhất gửi “Thư khuyến cáo” cho rằng đơn vị này bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời khuyến cáo khách hàng không nên sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoạt huyết Hoàng Thành, Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) đã quyết định vào cuộc, làm rõ việc tranh chấp giữa hai bên và sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng trong thời gian tới.


Như báo Tin tức đã đưa tin, vừa qua giữa Cơ sở Dược thảo Nhất Nhất, công ty TNHH Nhất Nhất và công ty Dược thảo Hoàng Thành đã xảy ra "tranh chấp" trong việc sử dụng thương hiệu “Nhất Nhất". Thậm chí, công ty TNHH Nhất Nhất còn gửi "Thư khuyến cáo" tới khách hàng, khuyên các khách hàng không nên sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoạt huyết Hoàng Thành, khiến "đối thủ" thiệt hại nặng về kinh tế.


Vụ việc xuất phát từ việc Cơ sở Dược thảo Nhất Nhất ghi chỉ dẫn "Nhất Nhất" trên sản phẩm Hoạt huyết Hoàng Thành và bị Công ty Nhất Nhất "tố" xâm phạm sở hữu thương hiệu.


Lý giải về nguồn gốc thương hiệu “Nhất Nhất” nói trên, bà Đinh Thị Chì, Giám đốc công ty TNHH Hoàng Hương (Đơn vị được Bộ Y tế cấp phép sản phẩm Bổ huyết Hoapharm) khẳng định, ban đầu 2 sản phẩm Hoạt huyết Nhất Nhất và Hoạt huyết Hoàng Thành có cùng công thức, thành phần và người bào chế.


Cụ thể, năm 2004, nhóm lương y gồm các ông: Nguyễn Văn Trường, Bùi Quang Hải và Quách Văn Bình đã cùng công ty TNHH Hoàng Hương phối hợp xin Bộ Y tế cấp phép sản xuất sản phẩm trên và Hoàng Hương là đơn vị phân phối sản phẩm.


Ông Nguyễn Văn Trường, chủ Cơ sở Dược thảo Nhất Nhất cho biết, đơn vị có nghiên cứu thành công thuốc bổ dạng viên bao phim. Sau đó, công ty TNHH Nhất Nhất đã đề xuất lấy tên Nhất Nhất làm thương hiện cho sản phẩm này và được đồng ý. Công ty TNHH Nhất Nhất nhanh chóng đăng ký thương hiệu Hoạt huyết Nhất Nhất, trong khi ông Trường chưa "để ý đến thương hiệu".


Năm 2009, công ty TNHH Nhất Nhất đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Nhất Nhất. Năm 2011, công ty này tiếp tục đăng ký bảo hộ sản phẩm Hoạt huyết Nhất Nhất tại Cục Sở hữu Trí tuệ.


Năm 2013, công ty Nhất Nhất và Dược thảo Nhất Nhất không còn quan hệ làm ăn và ông Trường mất "quyền" với chính sản phẩm Hoạt huyết Nhất Nhất của mình.


Sau đó, Cơ sở Dược thảo Nhất Nhất cho ra mắt sản phẩm Hoạt huyết Hoàng Thành do công ty Dược thảo Hoàng Thành phân phối. Tuy nhiên, sản phẩm vừa ra mắt thì Công ty Nhất Nhất bất ngờ gửi "Thư khuyến cáo".


Xung quanh vụ việc này, Cục Sở hữu trí tuệ đã lên tiếng khẳng định “chưa đủ cơ sở xác định hành vi xâm phạm”. Và nay, Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) đã vào cuộc, làm việc với các đơn vị liên quan để làm rõ việc tranh chấp giữa hai bên và sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng trong thời gian tới.


Báo Tin Tức sẽ tiếp tục cập nhật vụ việc tới bạn đọc.


PV
Công ty sản xuất Hoạt huyết Nhất Nhất bị phạt
Công ty sản xuất Hoạt huyết Nhất Nhất bị phạt

Công ty TNHH Nhất Nhất bị xử phạt vì quảng cáo Hoạt huyết Nhất Nhất không đúng nội dung đã được duyệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN