Trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 40.000 người tại Bình Dương

Trong đêm 24 đến rạng sáng 25/6, hàng trăm cán bộ y tế và tình nguyện viên tỉnh Bình Dương đã tỏa đi nhiều địa điểm, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 40.000 người dân tại địa phương.

Chú thích ảnh
Lực lượng y tế thức trắng đêm xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 40.000 người dân. 

Tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An (Bình Dương), Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Chương đã trực tiếp chỉ đạo công tác lấy mẫu cho khoảng 40.000 người dân trong hai khu phố đang được phong tỏa là Bình Phước A và Bình Phước B.

Chú thích ảnh
Lực lượng y tế thức trắng đêm xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 40.000 người dân

Ông Tô Quang Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân phường Bình Chuẩn cho biết, thời gian hoàn thành xét nghiệm vào 5 giờ sáng 25/6. Do phường chủ yếu là công nhân lao động làm việc ở các công ty, khu công nghiệp lân cận nên để hoàn thành được khối công việc trên, địa phương đã huy động khoảng 400 cán bộ, chiến sĩ và nhiều lực lượng khác. Việc thức trắng đêm lấy mẫu, đẩy mạnh xét nghiệm diện rộng với mục đích tầm soát, cắt đứt nguồn lây nhằm sớm dập dịch đưa công nhân trở lại làm việc theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chú thích ảnh
Lực lượng y tế thức trắng đêm xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 40.000 người dân

Hai khu phố trên bị phong tỏa do có liên quan đến các ca dương tính tại Công ty Việt Nam Housewares. Công ty này hiện có hàng chục ca dương tính với SARS-CoV-2 và nằm trong chuỗi lây nhiễm của ổ dịch phường Tân Phước Khánh (giáp ranh với phường Bình Chuẩn).

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19.

Trong ngày 25/6, ngành Y tế tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng số ca nhiễm trong cộng đồng lên đến 201 ca (tính từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay).

Tin, ảnh: Huyền Trang (TTXVN)
Phát hiện thêm 2 ca mắc COVID-19 ở Yên Mỹ, Hưng Yên
Phát hiện thêm 2 ca mắc COVID-19 ở Yên Mỹ, Hưng Yên

Đêm 24/6, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) đã phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN