Trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ tắc hàng km vì lái xe dừng khai báo y tế

Sáng 20/7, phương tiện đi vào thành phố Hà Nội qua chốt Pháp Vân-Cầu Giẽ đều phải khai báo y tế, dẫn tới giao thông ùn tắc trong thời gian dài.

Ghi nhận của phóng viên tại chốt Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, chốt kiểm tra liên ngành kiểm tra 100% phương tiện, kể cả xe có biển kiểm soát Hà Nội.

Sau khi khai báo y tế theo quy định, lái xe và người đi cùng đều được đo thân nhiệt, nếu ai có biểu hiện ho, sốt, khó thở, tức ngực và chưa có giấy xét nghiệm COVID-19 còn hạn sử dụng, sẽ phải chờ để làm xét nghiệm, sau đó mới được vào thành phố.

Chú thích ảnh
Để kiểm soát phương tiện vào thủ đô, lực lượng liên ngành tại chốt đã phối hợp với Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân-Cầu Giẽ chỉ mở 3 làn xe đi qua trạm thu phí.
Chú thích ảnh
Đa số các phương tiện là xe chở hàng hóa, đi lại thường xuyên.
Chú thích ảnh
Toàn bộ lái xe, phụ xe đều phải khai báo y tế, có xét nghiệm âm tính với COVID-19.
Chú thích ảnh
Các lái xe có thể quét mã QR để khia báo online, thay vì khai báo y tế trên giấy.
Chú thích ảnh
Lượng phương tiện bị ùn ứ cục bộ trước chốt kiểm dịch kéo dài khoảng 3 km.
Chú thích ảnh
Nhiều xe đợi hàng tiếng đồng hồ mới đến được Trạm thu phí Pháp Vân-Cầu Giẽ.
Chú thích ảnh
Do đi một quãng đường dài và thời gian chờ đợi quá lâu, nhiều lái xe tỏ ra mệt mỏi.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các lái xe khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt.
Chú thích ảnh
Nhiều lái xe phải nhờ lực lượng chức năng giải thích.
Chú thích ảnh
Đo thân nhiệt để phát hiện những người có triệu chứng.
Chú thích ảnh
Một số lái xe quay về vì không đủ điều kiện vào thành phố.
Chú thích ảnh
Phòng CSGT Công an Hà Nội khuyến cáo những người từ các tỉnh ngoài, đặc biệt từ các tỉnh trong danh sách kiểm soát khi muốn vào Hà Nội cần chuẩn bị đầy đủ kết quả xét nghiệm, giấy tờ tùy thân để có thể đi lại thông suốt qua 22 chốt kiểm soát.
Lê Phú/Báo Tin tức
Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân 3 việc cần làm khi qua chốt kiểm dịch vào Thủ đô
Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân 3 việc cần làm khi qua chốt kiểm dịch vào Thủ đô

Trước khi qua các chốt kiểm dịch, người dân cần chủ động khai báo y tế qua các ứng dụng do Bộ Y tế công bố; các giấy tờ tùy thân và đặc biệt là sẵn sàng các địa chỉ khi vào Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN