Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân 3 việc cần làm khi qua chốt kiểm dịch vào Thủ đô

Trước khi qua các chốt kiểm dịch, người dân cần chủ động khai báo y tế qua các ứng dụng do Bộ Y tế công bố; các giấy tờ tùy thân và đặc biệt là sẵn sàng các địa chỉ khi vào Hà Nội.

Liên quan đến lo lắng của người dân về ùn tắc cũng như thời gian khai báo qua 22 chốt kiểm dịch vào Hà Nội, trao đổi với báo Tin tức, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân: Khi phải ra vào thành phố, nên khai báo y tế qua các ứng dụng do Bộ Y tế công bố; chuẩn bị giấy tờ tùy thân và đặc biệt là sẵn sàng các địa chỉ khi vào Hà Nội sẽ tạm trú ở đâu để lực lượng chức năng sẽ báo cho địa phương biết, quản lý.

Video Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân những việc cần làm khi qua các chốt kiểm dịch COVID-19:

 

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Hà Nội: Nhiều xe quay đầu không được qua chốt kiểm dịch COVID-19 do thiếu giấy xác nhận
Hà Nội: Nhiều xe quay đầu không được qua chốt kiểm dịch COVID-19 do thiếu giấy xác nhận

Sáng 14/7, toàn bộ 22 chốt kiểm dịch COVID-19 tại Hà Nội đã đi vào hoạt động. Hàng loạt phương tiện dừng trước chốt để kiểm tra y tế. Khá nhiều xe ô tô đi từ vùng có dịch đến đã phải quay đầu do thiếu các giấy tờ theo quy định về phòng,chống dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN