Người dân Hà Nội nghiêm túc chấp hành quy định về phòng, chống dịch

Nhiều quán bán cà phê đều đóng cửa hoặc bán hàng mang đi, thực hiện rất nghiêm túc Công điện 14 phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội.

Chú thích ảnh
Người dân Hà Nội nghiêm túc chấp hành quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN

Thực hiện Công điện số 14 của UBND thành phố Hà Nội về quyết tâm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, từ 0 giờ ngày 13/7/2021, thành phố tạm dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 như: Nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), các cửa hàng cắt tóc, gội đầu; dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng. 

Ngay từ sáng 13/7, tại các tuyến phố có nhiều quán cà phê như Bà Triệu, Võ Thị Sáu, Triệu Việt Vương, Hàng Chuối, Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng), Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Trần Quốc Hoàn (quận Cầu Giấy), Tràng Thi, Nhà Thờ Lớn, Hàng Hành (quận Hoàn Kiếm), Nguyên Hồng, Thành Công, Nguyễn Chí Thanh (quận Đống Đa)... các quán bán cà phê đều đóng cửa hoặc bán hàng mang đi, thực hiện rất nghiêm túc Công điện 14 phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội.

Chị Phạm Thị Ngân, chủ quán cà phê trên phố Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng cho biết, quán vừa được mở có 3 ngày, nay lại phải đóng cửa, thực sự là chị gặp rất nhiều khó khăn vì vừa phải đảm bảo cuộc sống nhưng vẫn phải lo để trả tiền thuê mặt bằng. Mặc dù trong thời gian này, giá thuê mặt bằng có giảm nhưng kinh doanh rất chậm, lượng khách mua mang về cũng ít hơn hẳn so với khi được mở cửa bán hàng bình thường. Để đảm bảo an toàn cho mọi người trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp, những chủ quán như chị cũng thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch và mong dịch bệnh sớm qua đi để cuộc sống trở lại bình thường.  

Những “phố cà phê” như Nguyễn Hữu Huân, Triệu Việt Vương… không còn cảnh ngồi tụ tập uống cà phê trên hè phố. Vỉa hè các tuyến phố Tràng Tiền, Tràng Thi, Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm); Kim Mã, Liễu Giai, Giảng Võ (quận Ba Đình); Ngô Gia Tự, Ngọc Lâm (quận Long Biên); Nguyễn Khang, Vũ Phạm Hàm, Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy)… thông thoáng, vắng bóng các quán trà đá, hàng rong, quà vặt… Các tuyến phố chính ở khu vực các huyện Đông Anh, Gia Lâm, Đan Phượng… đều thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh, không còn cảnh bán hàng ăn uống trên đường phố. Tại các khu vực công cộng như công viên, bờ hồ…, không còn cảnh tụ tập đông người, phần lớn người dân đã chấp hành nghiêm việc thực hiện đeo khẩu trang.

Theo bà Nguyễn Minh Hương, Chủ tịch phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, phường đã rà soát, thống kê danh sách người từ TP Hồ Chí Minh và các vùng dịch về yêu cầu phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch; buộc các cửa kinh doanh thực hiện nghiêm túc Công điện số 14 của UBND thành phố Hà Nội. Đặc biệt là phát huy vai trò trong việc nắm thông tin, giám sát, quản lý chặt di biến động của người dân trên địa bàn nhằm phát hiện, khoanh vùng, xử trí sớm các trường hợp liên quan đến ca bệnh.  

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa cả nước đang bước vào giai đoạn mới; diễn biến dịch bệnh nhanh và phức tạp hơn. Vì vậy, Hà Nội đã tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, từ 0 giờ ngày 13/7, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bắt buộc đối với tất cả những người đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng dịch. Trong đó, UBND các xã, phường, thị trấn ra quyết định và giám sát việc cách ly tại nhà những trường hợp này 14 ngày theo đúng hướng dẫn tại Quyết định 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế; nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác… phải thông báo ngay cho chính quyền cơ sở, cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn quản lý sức khỏe kịp thời.

UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền tại cơ sở; qua công tác giám sát của Tổ COVID cộng đồng và sự giám sát, phát hiện, phản ánh của người dân tại địa bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm nhằm ngăn chặn và xử lý hiệu quả. Lực lượng chức năng kiên quyết xử phạt các trường hợp vi phạm, xử lý nghiêm trước pháp luật các tổ chức, cá nhân khai báo không kịp thời, không trung thực để xảy ra hậu quả lây lan dịch bệnh.

Mặc dù vậy, vẫn còn một số người dân và cơ sở kinh doanh dịch vụ chưa thực hiện nghiêm, còn tình trạng người dân đi tập thể dục tại các khu vực công cộng; tụ tập đông người tại địa điểm công cộng, các quán cà phê; một số cơ sở dịch vụ ăn uống trong nhà không đảm bảo đầy đủ quy định phòng, chống dịch... Những điều này tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch khi người dân từ các tỉnh, thành phố khác trong đó có nhiều địa phương đang là vùng dịch quay trở về Thủ đô.

Nam Giang (TTXVN)
Hà Nội: Nhiều người vẫn ra đường tập thể dục bất chấp lệnh cấm
Hà Nội: Nhiều người vẫn ra đường tập thể dục bất chấp lệnh cấm

Để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, từ 0h ngày 13/7, Hà Nội dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu: Các cửa hàng cắt tóc, gội đầu; nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về).Thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN