Trại giam Gia Trung tổ chức bữa cơm tất niên cho 3.300 phạm nhân

Ngày 14/1, Trại giam Gia Trung (Tổng cục VIII, Bộ Công an) trên địa bàn huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, tổ chức bữa cơm tất niên cho 3.300 phạm nhân đang thi hành án tại Trại giam.

Do không có không gian tổ chức tập trung nên hầu hết các phạm nhân dùng cơm tất niên tại các phân trại, duy chỉ có 100 phạm nhân tại Phân trại 1 được tổ chức ăn cơm tất niên cùng gia đình. 

Chú thích ảnh
Bữa cơm tất niên của phạm nhân tại Trại giam Gia Trung (Bộ Công an). 

Thượng tá Phạm Khắc Trung, Phó Giám thị Trại giam Gia Trung cho biết, để động viên tinh thần cho các phạm nhân trong thời gian thi hành án dịp Tết Nguyên đán cổ truyền Quý Mão 2023, Trại giam Gia Trung đã tổ chức bữa cơm tất niên cho họ. Đây cũng là truyền thống hàng năm để các phạm nhân có thêm động lực cải tạo tốt hơn, sớm trở về với cộng đồng. Ngoài chính sách Nhà nước thì bữa cơm tất niên cũng là tình cảm của hội đồng cán bộ quản lý trại giam để góp phần tác động thêm công tác giáo dục ý thức chấp hành nội quy của phạm nhân và để gia đình thấy được Nhà nước cũng có sự quan tâm, hỗ trợ các phạm nhân trong ngày Tết cổ truyền dân tộc.

Cùng với việc tổ chức bữa cơm, đơn vị cũng mời đại diện các gia đình phạm nhân đến tham dự để biết quá trình chấp hành án, cuộc sống, sinh hoạt, học tập của các phạm nhân. Mâm cơm tất niên của các phạm nhân gồm những món ăn truyền thống như bánh chưng, dưa muối, rau xanh, củ quả, các món ăn làm từ thịt lợn, thịt bò… mang lại cảm giác thân thuộc cho các phạm nhân.

Chị Nguyễn Thị Thanh Lê (Chư Sê, Gia Lai) xúc động cho biết, khi nhận được tin sẽ được gặp chồng (phạm nhân Đỗ Hùng Hải) trong bữa cơm tất niên, chị và hai con nhỏ đã đi xe máy đến từ sớm để cho con được gặp  bố.

Thay mặt cho 600 phạm nhân Phân trại số 1, phạm nhân Lê Thành Chung (Hải Phòng) đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Ban giám thị, hội đồng cán bộ của Trại giam Gia Trung đã tổ chức buổi cơm tất niên cho các phạm nhân để họ có thể cảm nhận nhiều hơn giá trị cuộc sống, tình thương của gia đình cũng như sự bao dung, nhân đạo của pháp luật Việt Nam. Từ đó tạo động lực để các phạm nhân cải tạo tốt hơn, sớm trở về với xã hội, làm người có ích cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, trong thời gian đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Trại giam Gia Trung sẽ tổ chức nhiều hoạt động đón Tết khác cho các phạm nhân như vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ; phát động chương trình Tết trồng cây; tổ chức giao lưu văn nghệ; tổ chức các hoạt động thể thao; tổ chức xem truyền hình trực tiếp đón giao thừa và thư chúc mừng năm mới của Chủ tịch nước… Đặc biệt, chế độ trong 5 ngày Tết của các phạm nhân sẽ gấp 5 lần so với những ngày bình thường.

Bữa cơm tất niên được Trại giam Gia Trung tổ chức thường niên dành cho các phạm nhân dịp Tết đến xuân về nhằm động viên tinh thần các phạm nhân yên tâm lao động, cải tạo, chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ; đồng thời, chia sẻ, tạo sự đầm ấm, vơi đi nỗi nhớ nhà của cac phạm nhân.

Bài và ảnh: Hồng Điệp (TTXVN)
'Bữa cơm tất niên' tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng
'Bữa cơm tất niên' tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng

Ngày 12/1, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Trị và Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị phối hợp tổ chức chương trình “Bữa cơm tất niên - Ấm tình lòng mẹ” để tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN