Trại cá sấu lớn nhất miền Bắc thiệt hại gần 200 triệu/tháng vì dịch COVID-19

Trang trại nuôi cá sấu của ông Cao Văn Tuấn tại quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) được xem là trại cá sấu lớn nhất miền Bắc. Từ đầu năm đến nay, trang trại của "ông vua cá sấu đất Bắc" này bị thiệt hại gần 200 triệu/tháng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Trang trại này từ lâu đã trở thành địa điểm quen thuộc cho những người đam mê cá sấu đến tham quan, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm.

Ông Cao Văn Tuấn cũng là người đầu tiên đưa cá sấu từ miền Nam ra Bắc nuôi, nghiên cứu và phát triển thành công đàn cá sấu ở miền Bắc.

Chú thích ảnh
Trang trại đã có lịch sử hơn 20 năm, với diện tích gần 10.000 m2, chuyên cung cấp cá sấu giống, cá sấu thương phẩm, thịt cá sấu, da cá sấu và các thành phẩm ra thị trường. 
Chú thích ảnh
Theo ông Tuấn, bộ phận giá trị nhất của cá sấu là bộ da, sau khi thuộc có thể tạo ra nhiều sản phẩm gó giá trị cao.
Chú thích ảnh
Cá sấu nuôi lấy da thường có tuổi đời từ 1,5-2 năm, đây là giai đoạn bộ da đạt chất lượng tốt nhất.
Chú thích ảnh
Bể nuôi cá sấu được thiết kế đảm bảo cá lên bờ, xuống nước không bị trầy xước da.
Chú thích ảnh
Kỹ thuật nuôi cá sấu đơn giản, nhưng phải thường xuyên thay nước bể, cho ăn đúng giờ... 
Chú thích ảnh
Dịch COVID–19 bùng phát những tháng đầu năm đã ảnh hưởng tiêu cực đến đàn cá sấu của trang trại. Cao điểm, trang trại của ông Tuấn sở hữu hơn 3.000 con cá sấu thuần chủng, nhưng hiện chỉ còn hơn 1.000 con.
Chú thích ảnh
Mặc dù đã cắt giảm toàn bộ nhân công và hạn chế tối đa các chi phí, trang trại vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì. Tiền điện, tiền nước, thức ăn cho cá sấu và mọi hoạt động trong trang trại vẫn phải duy trì, nhưng đầu ra sản phẩm khó tiếp cận.
Chú thích ảnh
Con cá sấu trong trang trại của ông Tuấn xác lập kỷ lục mới-"cá sấu Xiêm nuôi lớn nhất” do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) xác lập. Con cá sấu này hiện dài 4,1m, ngang 70 cm và đạt trọng lượng trên 400 kg.

Lê Phú/Báo Tin tức
Phát hiện 10 chú cá sấu Xiêm con thuộc loài gần tuyệt chủng tại Campuchia
Phát hiện 10 chú cá sấu Xiêm con thuộc loài gần tuyệt chủng tại Campuchia

Ngày 19/2, Tổ chức bảo tồn động thực vật quốc tế (FFI) cho biết vừa phát hiện 10 chú cá sấu Xiêm mới sinh tại Campuchia, làm dấy lên hy vọng về bước đột phá trong nỗ lực bảo tồn loài động vật từng được cho là tuyệt chủng trong tự nhiên này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN