Phát hiện 10 chú cá sấu Xiêm con thuộc loài gần tuyệt chủng tại Campuchia

Ngày 19/2, Tổ chức bảo tồn động thực vật quốc tế (FFI) cho biết vừa phát hiện 10 chú cá sấu Xiêm mới sinh tại Campuchia, làm dấy lên hy vọng về bước đột phá trong nỗ lực bảo tồn loài động vật từng được cho là tuyệt chủng trong tự nhiên này.

Chú thích ảnh
Một nhà bảo tồn bế một con cá sấu Xiêm con ở tỉnh Pursat, Campuchia vào ngày 19/2/2020. Ảnh: xinhuanet

Các nhà bảo tồn FFI đã phát hiện những chú cá sấu con nói trên hồi cuối tháng 1 vừa qua tại khu vực Veal Veng ở dãy núi Cardamom, thuộc tỉnh Pursat, Tây Nam Campuchia.

Giám đốc FFI phụ trách về các loài quan trọng tại Campuchia, Pablo Sinovas nhấn mạnh: "Đây thực sự là một thời khắc quan trọng và dường như chúng ta đã đạt được bước ngoặt trong công tác bảo tồn loài cá sấu Xiêm".

Đây là lần thứ hai trong 10 năm qua, các nhà bảo tồn phát hiện cá sấu Xiêm con trong tự nhiên tại Campuchia. Năm 2000, một nhóm các nhà khoa học của FFI cũng phát hiện loài cá sấu này trong những lần khảo sát tại dãy núi Cardamom.

Cá sấu Xiêm, còn gọi là cá sấu nước ngọt, đã được liệt vào danh sách các loài cực kỳ nguy cấp do bị săn bắt ráo riết. Năm 1992, người ta tin rằng loài này đã tuyệt chủng hoặc gần như tuyệt chủng trong tự nhiên. Giới khoa học ước tính hiện chỉ có 250 con còn sống sót tại một số dòng sông ở Campuchia.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Nhiều loài đom đóm bên bờ tuyệt chủng
Nhiều loài đom đóm bên bờ tuyệt chủng

Nhiều loài đom đóm đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do mất môi trường sống và phơi nhiễm thuốc trừ sâu. Đây là cảnh báo của các nhà khoa học đưa ra ngày 4/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN