Cảnh sát Serbia đến Hải Nam tuần tra chung với đồng nghiệp Trung Quốc

Nhận lời mời của Bộ Công an Trung Quốc, Bộ Nội vụ Serbia đã cử 8 sĩ quan cảnh sát đến tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) để thực hiện nhiệm vụ tuần tra chung kéo dài hai tuần, bắt đầu từ ngày 11/9.

140926-tuantrachung.jpg
Cảnh sát Serbia và Trung Quốc trong một cuộc tuần tra chung. Ảnh: THX

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin về hoạt động trên ngày 13/9 và cho biết mục đích chính là nhằm đảm bảo an toàn cho công dân hai nước khi đi lại và tăng cường hợp tác thực thi pháp luật song phương.

Trong thời gian tuần tra chung, cảnh sát Serbia và Trung Quốc sẽ thành lập một số tổ công tác hỗn hợp để tuần tra tại các địa điểm du lịch ở Tam Á và Hải Khẩu.

Theo CCTV, các sĩ quan Serbia sẽ hỗ trợ cảnh sát Trung Quốc giải quyết vấn đề an toàn mà công dân Serbia gặp phải tại Trung Quốc, đồng thời đưa ra các tư vấn nghiệp vụ, góp phần tạo dựng môi trường an toàn và trật tự cho du khách.

Trong khuôn khổ nhiệm vụ hiện tại, các sĩ quan cảnh sát sẽ phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh công cộng, hỗ trợ du khách, trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật và hỗ trợ cảnh sát Trung Quốc giải quyết các vấn đề an ninh liên quan đến công dân Serbia tại Trung Quốc.

Theo thông tin từ cảnh sát Hải Nam, đội tuần tra hỗn hợp gần đây đã thực hiện nhiệm vụ tại Khu mua sắm miễn thuế quốc tế Tam Á. Tại đây, các sĩ quan đã hỗ trợ và giao lưu với du khách.

"Tôi còn chưa kịp bước vào cửa hàng thì các sĩ quan tuần tra đã thu hút sự chú ý của tôi rồi", Maria Radeva, một du khách Bulgaria, chia sẻ trong bài viết đăng trên tài khoản WeChat của cảnh sát Hải Nam.

Radeva cùng những người bạn đồng hành đã chú ý đến đội tuần tra đặc biệt tại lối vào khu mua sắm miễn thuế và tiến lại gần họ để trò chuyện, chụp ảnh. Cô cảm thấy vô cùng thích thú khi biết rằng trong đội còn có cả các sĩ quan cảnh sát người Serbia.

Cũng tại khu mua sắm miễn thuế, một du khách họ Trần đến từ Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đang cùng gia đình mua sắm thì bắt gặp đội tuần tra chung. "Tôi thường thấy tin tức về việc cảnh sát Trung Quốc thực hiện tuần tra chung ở nước ngoài, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh sát nước ngoài tuần tra ngay tại Trung Quốc. Thật ấn tượng", ông Trần chia sẻ.

Trung Quốc và Serbia đã thực hiện một số cuộc tuần tra cảnh sát chung, bao gồm tại Belgrade (Serbia) và Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc). Theo Tân Hoa Xã, cuộc tuần tra chung đầu tiên giữa cảnh sát Trung Quốc và Serbia đã được triển khai tại trung tâm Belgrade vào năm 2019.

Vào tháng 9/2024, theo lời mời của Bộ Công an Trung Quốc, sáu sĩ quan cảnh sát Serbia đã đến Trung Quốc để thực hiện nhiệm vụ tuần tra chung kéo dài một tháng. Trong thời gian này, cảnh sát Serbia và Trung Quốc cùng tuần tra tại các điểm du lịch ở Hải Nam và tỉnh Chiết Giang (miền Đông Trung Quốc).

Theo Tân Hoa Xã, dựa trên thỏa thuận giữa Trung Quốc và Serbia, cảnh sát Serbia sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát Trung Quốc nhằm đáp ứng nhu cầu đảm bảo an toàn cho công dân Serbia tại Trung Quốc, đồng thời cùng nhau tạo dựng một môi trường du lịch an toàn.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.