TP Hồ Chí Minh tuyên dương 61 gia đình tiêu biểu hạnh phúc 2018

Ngày 7/7, Liên đoàn lao động TP Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình giao lưu “Điểm tựa gia đình lần thứ 9” năm 2018 để tuyên dương 61 gia đình công nhân lao động có cuộc sống khó khăn nhưng luôn yêu thương nhau và sống hạnh phúc.

Đây là một trong các hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và chào mừng thành công Đại hội Công đoàn TP Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tại buổi giao lưu, các ông chồng tham gia các trò chơi nhỏ để biết sự quan tâm, giúp đỡ vợ khi ở nhà.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn lao động TP Hồ Chí Minh, cho biết chương trình giao lưu “Điểm tựa gia đình lần 9” năm 2018 là dịp để các gia đình công nhân viên chức, lao động có dịp gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ mới. Bởi, gia đình có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển xã hội, là nơi gìn giữ và vun đắp, phát huy những giá trị truyền thống quý báu của người Việt Nam. Cho dù có đi đâu, làm gì, gia đình vẫn là nơi để nhớ, yêu thương và quay về.


“Năm 2018, với chủ đề  “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”, ngày Gia đình Việt Nam có ý nghĩa để mọi người trân trọng những phút giây sum họp của gia đình bên mâm cơm đầm ấm. Mỗi gia đình có mặt ở đây hôm nay, tuy ở hoàn cảnh khác nhau nhưng có điểm chung là các gia đình đều đã vượt lên trên tất cả những khó khăn để vun đắp, xây dựng gia đình hạnh phúc hôm nay và mai sau”, bà Diệu Thúy cho biết.


Tại chương trình, khán giả đã có dịp giao lưu với 3 gia đình tiêu biểu trong số 61 gia đình được tuyên dương lần này. Theo chia sẻ của các gia đình, dù cuộc sống nhiều khó khăn, nhưng họ vẫn nỗ lực xây dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Chẳng hạn như gia đình anh Võ Minh Sang và chị Nguyễn Thị Thúy, công nhân TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 5. Anh và chị kết hôn được 11 năm, thu nhập chỉ hơn 10 triệu đồng/tháng, nhưng anh chị rất tiết kiệm để đảm bảo chi tiêu trong gia đình. Hiện anh chị đang nuôi 2 con nhỏ (một bé bị bệnh hen suyễn) và  chăm lo cho mẹ chồng đang bệnh. Dù cuộc sống khó khăn nhưng hai vợ chồng luôn động viên nhau, cùng phấn đấu xây dựng gia đình hạnh phúc.


Chị Nguyễn Thị Thúy chia sẻ: "Đặc thù công việc hai vợ chồng làm là đều vào ban đêm nên  hai vợ chồng xác định phải cùng nhau gánh vác việc nhà. Khi ai đó bận rộn việc chăm sóc con cái, mẹ ốm đau thì người kia chăm lo chuyện cơm nước. Dù cuộc sống vẫn còn khó khăn, vất vả nhưng khi có chồng cùng san sẻ cả công việc lẫn việc nhà giúp người phụ nữ thì đó cũng là hạnh phúc và động lực để người phụ nữ cố gắng hơn". 


Nhắc đến vợ mình, anh Võ Minh Sang cảm thấy rất tự hào, anh Minh chia sẻ: "Vợ tôi là một cô gái can đảm cả khi đi làm lẫn ở nhà. Còn nhớ năm 2012, trong quá trình thu gom rác trên đường Võ Văn Kiệt, dù đêm khuya nhưng vợ tôi không ngại nước sông lạnh buốt đã liều mình cứu người bị nạn rớt xuống sông. Nhờ vậy mà vợ tôi được UBND quận 5 tuyên dương, khen thưởng, tôi cảm thấy rất tự hào và khâm phục vợ mình. Ở nhà, mỗi khi đi làm về, tôi cũng thường xuyên phụ vợ việc cơm nước, con cái và lo chăm bệnh cho mẹ thay vợ để vợ được nghỉ ngơi nhiều hơn".

Anh Võ Minh Sang (bìa trái) cảm thấy rất tự hào về vợ mình và luôn chăm sóc, san sẻ mọi khó khăn với vợ.

Theo Liên đoàn lao động TP Hồ Chí Minh, tính đến nay, các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam, trong đó nổi bật là các hoạt động “Ngày hội Gia đình”, “Gia đình Samco”, “Kết nối yêu thương” và thi nấu ăn với chủ đề “Sưởi ấm yêu thương”, “Bữa cơm gia đình ấm áp”…; tổ chức các hoạt động gây quỹ chăm lo gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn… Trong tháng 6, các cấp công đoàn trên địa bàn cũng đã tổ chức giao lưu, gặp gỡ, tuyên dương 802 gia đình tiêu biểu nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6.


Trước đó ngày 4/7, Công đoàn Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức chương trình giao lưu “Điểm tựa gia đình”. Chương trình đã giao lưu với 5 gia đình tiêu biểu đang công tác tại các đơn vị. Dịp này, Công đoàn Sở cũng đã tuyên dương 40 gia đình tiêu biểu, có nhiều cố gắng trong hoàn thành nhiệm vụ tại đơn vị, chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc nhiều năm liền.


Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Đồng chí Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà các gia đình chính sách tỉnh Nghệ An
Đồng chí Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà các gia đình chính sách tỉnh Nghệ An

Sáng 6/7, tại huyện Anh Sơn (Nghệ An), Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà thân nhân các gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN