Tổng thống Mexico gửi điện chia buồn đến gia đình nạn nhân vụ nổ pháo hoa

Phóng viên TTXVN tại Mexico đưa tin, Tổng thống Enrique Peña Nieto đã gửi điện chia buồn sâu sắc đến các gia đình nạn nhân trong các vụ nổ cơ sở sản xuất pháo hoa vào sáng 5/7 ở La Saucera, Tultepec, bang Mexico, cách thủ đô Mexico City 40 km về phía Bắc.

Chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ nổ nhà máy sản xuất pháo hoa ở La Saucera ngày 5/7. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Nieto khẳng định lực lượng chức năng liên bang sẽ nhanh chóng phối hợp điều tra nguyên nhân của thảm họa trên và sẽ sớm có phương án hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng và bị thương.

Trong một diễn biến liên quan, Điều phối viên Cục Bảo vệ dân sự quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Mexico Luis Felipe Puente thông báo sẽ đình chỉ việc kinh doanh pháo hoa ở bang Mexico, đặc biệt là thành phố Tultepec, nơi nổi tiếng với nghề sản xuất các loại pháo hoa truyền thống được người dân sử dụng trong các dịp lễ hội. Ông Felipe Puente cho biết tính đến thời điểm hiện tại (17:00 giờ địa phương) đã có 24 người thiệt mạng, trong số đó có 4 lính cứu hỏa, 2 cảnh sát và 1 trẻ em, và 49 người bị thương.

Trước đây đã có nhiều vụ nổ khủng khiếp xảy ra tại thành phố này. Hồi tháng 12/2016, một loạt vụ nổ đã xảy ra ở chợ San Pablito - khu chợ pháo hoa lớn nhất của Mexico - khiến 42 người thiệt mạng và 70 người bị thương.

TTXVN/Báo Tin tức
Nổ nhà máy pháo hoa, hàng chục người thiệt mạng
Nổ nhà máy pháo hoa, hàng chục người thiệt mạng

Ngày 5/7, một loạt vụ nổ đã xảy ra tại một khu nhà máy sản xuất pháo hoa tại thành phố Tultepec ở miền Trung Mexico, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, trong đó có các nhân viên cứu hộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN