TP Hồ Chí Minh: Biển người đổ về Đường hoa Nguyễn Huệ trong tối 28 Tết

Tối 19/1 (nhằm ngày 28 Tết), rất đông người dân đã đổ về Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão để chiêm ngưỡng và chụp ảnh kỉ niệm.

Chú thích ảnh
Đường hoa Nguyễn Huệ đông kín người trong tối 28 Tết. 

Mặc dù lễ khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 diễn ra vào lúc 19 giờ, nhưng từ rất sớm, đông đảo người dân đã đứng hai bên hàng rào của Đường hoa để chờ đến giờ mở cửa vào tham quan.

Ngay sau lễ khai mạc, dòng người đổ vào Đường hoa ngày một đông đúc. Do lượng người quá đông, các nhân viên bảo vệ tại Đường hoa phải thường xuyên nhắc nhở người dân cẩn thận các vật dụng cá nhân, hạn chen lấn khi tham quan...

Chú thích ảnh
Các lối đi bên trong Đường hoa Tết trở nên ken đặc người sau lễ khai mạc. 
Chú thích ảnh
Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đại biểu tham quan Đường hoa Tết 2023 vào tối 19/1.
Chú thích ảnh
Hàng ngàn người dân chờ đợi để vào tham quan Đường hoa Tết.
Chú thích ảnh
Càng đi sâu vào giữa của Đường hoa, dòng người càng di chuyển khó khăn vì quá đông. 
Chú thích ảnh
Khu vực kỉ niệm 20 năm Đường hoa Tết cũng có đông người dân xếp hàng chờ chụp ảnh kỉ niệm.  
Chú thích ảnh
Khu vực cuối Đường hoa cũng có khá đông người chờ tới lượt chụp ảnh với tiểu cảnh là cây cầu bắc qua dải hoa tươi. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đến khuya, Đường hoa Nguyễn Huệ vẫn đông nghịt người. 

 

Chùm ảnh, clip: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Đường hoa Tết 2023 có chủ đề 'TP Hồ Chí Minh - Xuân an vui, Xuân thịnh vượng'
Đường hoa Tết 2023 có chủ đề 'TP Hồ Chí Minh - Xuân an vui, Xuân thịnh vượng'

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức trang trí Đường hoa Nguyễn Huệ lần thứ 20 - Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “TP Hồ Chí Minh - Xuân an vui, Xuân thịnh vượng” để người dân, du khách có điểm vui chơi, du Xuân Tết 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN