Tỉnh ủy Hậu Giang mở đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về cán bộ, đảng viên

Ngày 30/6, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh giao Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp và nhân dân về tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, đảng viên trong tỉnh.

Tỉnh Hậu Giang cũng thực hiện ngay các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính; tích cực đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp và chuẩn bị các bước cần thiết để tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh trong quý 3/2017.

Tỉnh tiếp tục phát triển nông nghiệp theo chiều sâu; duy trì tốc độ giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu trong quý 3/2017 có một đến hai xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

Đây là những nhiệm vụ chính trong những tháng cuối năm được Hậu Giang đề ra nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh cũng như xây dựng chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Những tháng đầu năm 2017, tăng trưởng kinh tế của Hậu Giang có dấu hiệu khả quan, tốc độ đạt 4,34%, tăng 3% so cùng kỳ năm 2016; trong đó, giá trị sản xuất khu vực I đạt kết quả quan trọng qua việc xây dựng được nhiều mô hình sản xuất hiệu quả; năng suất, sản lượng, số lượng các cây, con chủ lực đều đạt và vượt kế hoạch. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện...

Tuy nhiên, Hậu Giang còn những hạn chế cần sớm khắc phục trong thời gian tới như: Tính bền vững trong phát triển kinh tế của Hậu Giang còn là bài toán khó do đầu ra một số mặt hàng nông nghiệp của tỉnh bấp bênh. Nông nghiệp tuy phát triển theo chiều sâu nhưng chưa tích lũy đủ về lượng, nên chưa tạo được đột phá.

Chủ trương tái cơ cấu kinh tế, trong đó ngành nông nghiệp thực hiện chậm, điển hình như tốc độ giải ngân vốn thuộc đề án tái cơ cấu cây trồng vật nuôi rất chậm, chỉ đạt 19%, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng có tăng so cùng kỳ năm ngoái nhưng chỉ đạt 40% so kế hoạch…

Phạm Duy Khương (TTXVN)
Đường dây nóng thanh tra thi THPT quốc gia hoạt động đến hết chấm thi
Đường dây nóng thanh tra thi THPT quốc gia hoạt động đến hết chấm thi

Ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD-ĐT) cho biết, đường dây nóng của Thanh tra Bộ GD-ĐT bắt đầu hoạt động từ ngày 20/6 đến hết thời điểm chấm thi (6/7) để tiếp nhận mọi phản ánh của người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN