Tìm thấy thi thể hai nữ sinh đuối nước ở Quảng Nam

Đến chiều 24/2, thi thể 2 nữ học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Trà Tập bị nước cuốn trôi đã được tìm thấy, gia đình đã làm thủ tục đưa về mai táng.

Trước đó, vào giữa trưa cùng ngày, một nhóm học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Trà Tập (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) gồm 8 em rủ nhau ra sông Tranh tắm. Do sảy chân, đã có 4 em học sinh nữ trú tại nóc Răng Dí thuộc thôn 4, xã Trà Tập là các em: Hồ Thị Thơ, Hồ Thị Thá (học sinh lớp 8, cùng sinh năm 2000), Hồ Thị Noa học lớp 7 (sinh năm 2001) và Hồ Thị Hưng (học sinh lớp 6, sinh năm 2002) gặp nạn. 2 em Hồ Thị Thá và Hồ Thị Noa may mắn được nhóm bạn đi tắm cùng kịp kéo vào bờ và gọi giáo viên đưa đi cấp cứu. Còn lại 2 em Thơ và Hưng bị nước cuốn trôi.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Nam Trà My đã triển khai lực lượng đưa các nạn nhân đi cấp cứu và tìm kiếm hai học sinh còn lại. Đến khoảng 14h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể hai nạn nhân xấu số trên.

Ông Nguyễn Văn Cẩn, Chánh Văn phòng UBND huyện Nam Trà My cho biết: Trước vụ việc thương tâm này, huyện Nam Trà My đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trên địa bàn thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, đồng thời tùy theo hoàn cảnh của từng gia đình để hỗ trợ mai táng theo phong tục của người địa phương.
 

Nguyễn Sơn

Làm rõ trách nhiệm vụ 7 học sinh bị đuối nước ở biển Cần Giờ
Làm rõ trách nhiệm vụ 7 học sinh bị đuối nước ở biển Cần Giờ

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Hội đồng trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm tường trình lại toàn bộ sự việc đưa đoàn học sinh đi tham quan, dã ngoại dẫn đến 7 học sinh chết đuối tại biển Cần Giờ; đồng thời yêu cầu các cá nhân có liên quan tự nhận trách nhiệm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN