Tiếp tục xả lũ đảm bảo an toàn các hồ chứa

Chiều 10/11, tại Thừa Thiên Huế, 33.649 hộ với hơn 132.404 nhân khẩu di dời tránh bão đã trở về nhà an toàn, đảm bảo ổn định đời sống. Thừa Thiên - Huế có 7.894 khách du lịch (trong đó có 4.512 khách quốc tế và 3.382 khách nội địa) được chăm sóc chu đáo trong những ngày qua. Dự tính ngày 11/11, các địa điểm di tích sẽ mở cửa trở lại.

Hiện tại, ở Thừa Thiên - Huế đang có mưa rất to. Tại Bạch Mã là 130mm; Khe Tre (Nam Đông) là 100mm; Thượng Nhật (sông Tả Trạch) là 93mm; nước các con sông đều xấp xỉ mức báo động 2. Các hồ chứa thủy điện vẫn tiếp tục xả lũ, các hồ thủy lợi cũng đã mở hết các cửa van để xả lũ, bảo đảm an toàn cho các hồ chứa.

Cảnh ngập lụt tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang chiều 9/11 . Ảnh: Quốc Việt/TTXVN


Bão Haiyan tuy không trực tiếp đổ bộ vào Thừa Thiên - Huế nhưng gây sóng to và triều cường dâng cao, ảnh hưởng tới tuyến đê Nho Lâm Nghĩa Lộ (huyện Quảng Điền). Đây là công trình quan trọng trong phòng chống lũ lụt, hiện có nguy cơ bị sạt lở do bão, lũ lớn. UBND huyện Quảng Điền đã huy động hơn 80 người (trong đó có 30 chiến sĩ quân đội), sử dụng hơn 1.500 bao tải để gia cố, chống sạt lở đê.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Cao, cùng đại diện các cơ quan hữu quan đã thăm, động viên thân nhân gia đình có người chết khi chằng chống nhà cửa phòng tránh bão. Thừa Thiên - Huế đã hỗ trợ 7 triệu đồng tới gia đình nạn nhân. Tỉnh đã có 2 người bị thương do chằng chống nhà cửa chống bão.


Quốc Việt
Các tỉnh ven biển miền Bắc khẩn cấp sơ tán dân
Các tỉnh ven biển miền Bắc khẩn cấp sơ tán dân

Trước nguy cơ cơn bão Haiyan (bão số 14) có nguy cơ đổ bộ vào Hải Phòng, Quảng Ninh vào đêm 10/11 và rạng sáng 11/11, ngày 10/11, UBND tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình... đã họp khẩn triển khai công tác phòng chống cơn bão.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN