Các tỉnh ven biển miền Bắc khẩn cấp sơ tán dân

Trước nguy cơ cơn bão Haiyan (bão số 14) có nguy cơ đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh vào đêm 10/11 và rạng sáng 11/11, chiều 10/11, UBND tỉnh Quảng Ninh đã họp khẩn triển khai công tác phòng chống cơn bão.

UBND tỉnh đã ban hành 3 công điện chỉ đạo phòng chống bão trong ngày 9/10/2013. Theo đó, tỉnh cấm biển từ 7 giờ ngày 10/11. Quảng Ninh cũng đã yêu cầu các địa phương gồm: TP. Hạ Long, huyện Vân Đồn và thị xã Quảng Yên chủ động sơ tán khoảng 1.000 người dân đang ở trên các lồng bè ở trên Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long và người dân sống ở khu vực gần đê biển có nguy cơ vỡ cao đến nơi ở an toàn. Việc sơ tán dân sẽ phải kết thúc trước 18 giờ ngày 10/11.

Khu vực đê Quan Lạn (huyện Vân Đồn) xuống cấp nghiêm trọng nên đã được địa phương gia cố từ sáng 10/11 bằng các bao cát, rọ thép. Nếu bão vào lúc triều cường thấp thì đê có thể an toàn, tuy nhiên, để ứng phó với việc bão có thể vào lúc triều cường cao, chính quyền địa phương đã lên phương án di hơn 10 hộ dân ở khu vực trong đê Quan Lạn về nơi an toàn trước 19 giờ ngày 10/11.

Ngư dân chằng buộc tàu thuyền tránh bão tại huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. Ảnh: Duy Hưng-TTXVN


Để phòng chống bão số 14, toàn tỉnh đã có 466 tàu du lịch đã rời bến tránh bão, 185 tàu tuyến khơi đã về trú tránh tại những nơi neo đậu trên địa bàn tỉnh và các quận Đồ Sơn (TP. Hải Phòng); 10.407 tàu thuyền công suất nhỏ đều đã được thông tin về diễn biến của bão và đã về các điểm trú tránh trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu thị xã Quảng Yên, huyện Vân Đồn và TP.Hạ Long, Cẩm Phả khẩn cấp rà soát lại việc chằng chống tàu thuyền và bè trên biển. Vùng có nguy cơ sạt lở cao và lũ lớn ở huyện miền núi Bình Liêu, Hải Hà, Đầm Hà khi gặp mưa lớn cần triển khai khẩn cấp công tác phòng ngừa, cảnh báo cho nhân dân biết.

* Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng, đến 10h ngày 10/11 không còn phương tiện hoạt động xa bờ trên biển . Đơn vị cùng các địa phương đã thông tin cho hơn 4.100 phương tiện với hơn 12.000 lao động chủ động về nơi trú tránh. Hiện còn 104 phương tiện hoạt động ven bờ ở khu vực ven cửa sông Lạch Huyện, cửa sông Thái Bình (Tiên Lãng), đảo Dáu (Đồ Sơn) đến trưa 10/11 sẽ về bến.

Trong ngày 10/11, UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành, các địa phương, đơn vị quyết liệt, khẩn trương thực hiện bằng mọi biện pháp thông báo, yêu cầu các chủ phương tiện, tàu thuyền di chuyển về nơi trú tránh an toàn, không để người ở lại các phương tiện, chòi canh thủy sản. Công tác di chuyển và neo đậu tàu thuyền, lồng bè hoàn thành trước 15 giờ; đình chỉ các hoạt động vận tải đường thủy nội địa, phà đò, hoạt động vui chơi giải trí biển từ 15 giờ; tổ chức sơ tán người già, trẻ em ở các khu vực trũng thấp xung yếu, trên các phương tiện, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản hoàn thành trước 17 giờ; hoành triệt cửa khẩu qua đê, cống xung yếu dưới đê trước 15 giờ. Thành phố tạm dừng các cuộc họp trong ngày 11/11 để tập trung chỉ đạo, tổ chức phòng chống bão…

Dự kiến vào khoảng 21 giờ ngày 10/11 đến 2 giờ ngày 11/11, bão số 14 sẽ đổ bộ vào bờ biển Hải Phòng, Quảng Ninh.

* Sáng 10/11 Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh Thái Bình đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp nhằm triển khai công tác phòng, chống trước khi bão đổ bộ vào đất liền theo phương châm “4 tại chỗ”.

Mọi công tác di chuyển toàn bộ số lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy hải sản ngoài đê chính, ngư dân trên các tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn sẽ được hoàn thành trước 17 giờ ngày 10/11. Hiện tại, vẫn còn hơn 1.600 hộ dân với 6.334 nhân khẩu sống ở ngoài đê chính thuộc khu vực hai huyện Tiền Hải và Thái Thụy vẫn chưa di dời vào khu vực trong đê. Vì vậy, hai huyện này tiếp tục tuyên truyền, vận động di dời người dân đến khu vực an toàn.

Với hoạt động của tàu thuyền trên địa bàn tỉnh, ngay từ trưa 9/11, tỉnh Thái Bình đã có lệnh cấm biển đối với toàn bộ hơn 1.200 tàu thuyền với 3.461 lao động. Hiện tại có 51 phương tiện tàu thuyền với 636 lao động đang hoạt động tại khu vực ven biển Thái Bình, 17 phương tiện đang hoạt động tại khu vực biển Hải Phòng, Quảng Ninh, hơn 1.130 phương tiện đã neo đậu tại các bến trong tỉnh.

Tỉnh Thái Bình cũng đang tích cực tuyên truyền, vận động trên 2.000 lao động tại các chòi canh, hơn 1.800 lao động ngoài biển di dời vào trong đê chính để bảo đảm an toàn. Không để bất cứ người dân nào ở ngoài đê chính khi bão đổ bộ vào.


PV TTXVN tại các địa phương
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra công tác chống bão
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra công tác chống bão

Sáng 10/11, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và đoàn công tác của Chính phủ đã đến kiểm tra công tác phòng chống bão tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN