Tịch thu gấu nuôi nhốt trái phép tại Sơn La

Ngày 17/3, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Sơn La phát hiện và tịch thu một cá thể gấu ngựa bị nuôi nhốt trái phép trên địa bàn huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Cá thể gấu này đã nhanh chóng được chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã (ĐVHD) Hà Nội.


Cá thể gấu ngựa bị nuôi nhốt trái phép tại Sơn La.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng tỉnh Sơn La, cá thể gấu này đã bị nuôi nhốt trái phép khá lâu. Sau khi kiểm tra và xác nhận cá thể gấu không có hồ sơ đăng ký hay gắn chíp theo quy định của pháp luật, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La đã kịp thời ra quyết định tịch thu cá thể gấu và bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ ĐVHD Hà Nội.


“Chúng tôi hoan nghênh sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng tỉnh Sơn La trong việc tịch thu cá thể gấu nuôi nhốt trái phép. Sự kiên quyết của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc xử lý các vi phạm là tiền đề quan trọng tiến tới chấm dứt hoàn toàn nạn nuôi nhốt gấu trên cả nước." Bà Nguyễn Phương Dung, Phó Giám Đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cho biết.


Năm 2005, hơn 4.300 cá thể gấu được phát hiện nuôi nhốt tại các trang trại trên cả nước. Hầu hết những cá thể gấu này đều bị săn bắt từ tự nhiên và bán cho các trang trại. Trước thực trạng nuôi nhốt gấu tăng cao đe dọa đến sự tồn vong của loài gấu, từ năm 2005, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tiến hành đăng ký quản lý và gắn chíp trên tất cả các cá thể gấu đang bị nuôi nhốt nhằm đảm bảo không xảy ra tình trạng gấu bị săn bắt ngoài tự nhiên và đưa trái phép vào các trang trại.


Nhân viên cứu hộ trích thuốc mê cho cá thể gấu để vận chuyển về trạm cứu hộ.

Qua hơn 10 năm nỗ lực chấm dứt tình trạng săn bắt, buôn bán và nuôi nhốt gấu lấy mật của nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân, hiện nay số lượng gấu nuôi nhốt trên cả nước đã giảm đáng kể. Ước tính chỉ còn khoảng 1.250 cá thể gấu (2015) trong các trang trại, giảm 72% so với năm 2005.


Bộ luật Hình sự vừa được sửa đổi và sẽ có hiệu lực từ tháng 7/2016 trong đó hành vi nuôi nhốt các loài ĐVHD nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ như gấu có thể bị xem xét xử lý hình sự với mức phạt lên đến 15 năm tù giam.


Sự việc cá thể gấu ngựa bị tịch thu tại địa bàn tỉnh Sơn La một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh cho những cá nhân và tổ chức cố tình vi phạm các quy định pháp luật về bảo vệ gấu nói riêng và các loài động vật hoang dã nói chung. Các cơ quan chức năng tại các địa phương tiếp tục nỗ lực, xử lý triệt để các vi phạm từ quảng cáo mật gấu trên biển hiệu đến các cơ sở kinh doanh bán rượu ngâm mật, tay chân gấu hay các hành vi nuôi nhốt gấu lấy mật trái phép. Có như vậy tình trạng nuối nhốt gấu lấy mật tại Việt Nam mới sớm được chấm dứt.

Thu Trang
Mạng xã hội – chợ đen buôn bán động vật hoang dã tại châu Á
Mạng xã hội – chợ đen buôn bán động vật hoang dã tại châu Á

Các nhóm tội phạm và đầu nậu buôn bán động vật quý hiếm trên thị trường chợ đen ngày một tinh ranh hơn khi quảng bá và thực hiện các vụ giao thương trái phép qua mạng xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN