Thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Kiên Giang triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tập trung đông người nhằm phòng, chống dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng.

* Theo đó, tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tạm dừng tổ chức các hoạt động động thổ, khởi công, khai trương, hội nghị, hội thảo, sự kiện tập trung đông người... Các sở, ngành chức năng hữu quan, UBND huyện, thành phố cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện tạm dừng đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết như tiệm mát xa, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, sân vận động…; đồng thời, khuyến cáo, vận động người dân hạn chế tối đa việc tập trung đông người tại các đám cưới, đám hiếu.

Tỉnh đề nghị lãnh đạo các tổ chức tôn giáo hướng dẫn các tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở thờ tự tín ngưỡng không tổ chức các hoạt động tập trung đông người; dừng tổ chức các đại hội, hội nghị, lễ hội tôn giáo thường niên như: lễ Phục sinh, lễ ngày Chủ nhật trong đạo Công giáo và Tin lành, lễ Phật đản của Phật giáo, Tết Chool Chnăm Thmây trong cộng đồng dân tộc Khmer, đại hội nhiệm kỳ của các họ đạo Cao Đài Minh Chơn đạo, Chơn lý, lễ Khai đạo Phật giáo Hòa Hảo… Bên cạnh đó, tỉnh Kiên Giang cũng không tổ chức lễ giỗ các vua Hùng tại Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương ở huyện Tân Hiệp, chỉ dâng hương tổ tiên vào sáng 10/3 với số người thực hiện nghi lễ rất hạn chế.

Tỉnh giao cho các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang và đoàn thể chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn và đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện nghiêm, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19; vận động và huy động các nguồn lực của tổ chức tôn giáo ủng hộ kinh phí, nhu yếu phẩm, thiết bị y tế, khẩu trang…

Hiện nay, tại hai thành phố Rạch Giá và Hà Tiên của tỉnh, người dân nêu cao ý thức phòng chống dịch bệnh, hạn chế ra đường hay đến chỗ đông người, phần lớn đều đeo khẩu trang khi ra ngoài, tham gia giao thông. Hầu hết các quán nhậu, ăn uống, dịch vụ vui chơi, giải trí… tập trung đông người ở hai thành phố này đã tạm ngừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19.

* Tại Hậu Giang, ngày 27/3, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh ra mắt mô hình “Công đoàn tự may khẩu trang và pha chế nước rửa tay hỗ trợ đoàn viên công đoàn và học sinh phòng chống dịch bệnh COVID-19”.

Bước đầu, có 20 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn giáo dục tỉnh tham gia mô hình; huy động giáo viên biết may vá để may khẩu trang tặng giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, pha chế nước rửa tay diệt khuẩn để phát do giáo viên, học sinh nhằm tăng cường các biện pháp hạn chế dịch bệnh COVID-19.

Theo ông Nguyễn Hùng Nhiên - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang, sắp tới  Công đoàn giáo dục sẽ nhân rộng mô hình ở tất cả các công đoàn trực thuộc. Tại buổi ra mắt, Ban tổ chức đã huy động gần 4.500 khẩu trang và 400 chai nước rửa tay dung tích từ 100-500 ml do Công đoàn ngành Giáo dục thực hiện thời gian qua.

Chú thích ảnh
 Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Báo cáo của Sở Y tế tỉnh Hậu Giang cho biết, đến 6 giờ 30 ngày 27/3/2020, tổng số người được cách ly tập trung và tại nhà trên địa bàn tỉnh là 3.470; trong đó đủ thời gian cách ly 14 ngày là 2.996 và đang cách ly là 474. Hiện tại tỉnh chưa phát hiện ca nào mắc COVID-19.

Tỉnh chỉ đạo trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ngành công an và ngành tư pháp thu thập thông tin những đối tượng người nước ngoài đang sống và làm việc tại Hậu Giang (đặc biệt là tại các khu công nghiệp) và những đối tượng có di chuyển về vùng có dịch để có hướng dẫn theo dõi, cách ly kịp thời.

Các khu cách ly tập trung tại Trường Huấn luyện Dân quân tự vệ, Trường Trung cấp Luật, Trường Văn hóa - Nghệ thuật huyện Phụng Hiệp, Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Long Mỹ đã đi vào hoạt động; Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật, Trường Cao đẳng Cộng đồng cũng đã bàn giao; Trường Khuyết tật Hậu Giang đang hoàn thiện khu cách ly. Các huyện Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp, thị xã Long Mỹ và thành phố Ngã Bảy đều có thành lập khu cách ly tập trung.

Tỉnh cũng đã tổ chức tập huấn điều tra giám sát, lấy mẫu tại tuyến huyện, thị xã, thành phố; tăng cường giám sát, gửi mẫu xét nghiệm các trường hợp viêm đường hô hấp cấp có yếu tố dịch tễ liên quan; đã gửi hai mẫu xét nghiệm về Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và nhận được kết quả âm tính. Đồng thời, Hậu Giang thành lập đội cơ động chống dịch tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh để tổ chức thường trực chống dịch, không để bị động khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh xâm nhập vào tỉnh Hậu Giang.

* Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết: UBND tỉnh đã chấp nhận chủ trương, đồng ý cho phép Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang đầu tư hệ thống xét nghiệm COVID-19 và hệ thống ECMO để điều trị người mắc bệnh COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh An Giang giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang khẩn trương tham mưu UBND tỉnh bổ sung nguồn vốn và thực hiện quy trình mua sắm các trang thiết bị xét nghiệm, điều trị người mắc COVID-19 đúng theo quy định. Thời gian thực hiện chậm nhất là đến ngày 30/3/2020.

Hệ thống ECMO để điều trị người dương tính với virus SARS-CoV-2 là kỹ thuật cao nhất, chuyên sâu về hồi sức cấp cứu. ECMO là kỹ thuật hỗ trợ tim phổi nhân tạo được áp dụng cho những trường hợp suy hô hấp ở mức độ nặng không đáp ứng với việc hỗ trợ thở máy. Hệ thống máy sẽ thay thế chức năng của phổi trong những trường hợp bệnh nhân suy hô hấp.

Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang đang khẩn trương triển khai kế hoạch xét nghiệm COVID-19 tại Khoa Xét nghiệm nhằm phát hiện sớm những bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 để phục vụ việc cách ly và điều trị bệnh hiệu quả.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang Nguyễn Thị Hạnh cho biết: Bệnh viện đang chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, cải tạo, sửa chữa khoa xét nghiệm để đạt tiêu chuẩn Phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II, có đầy đủ các phòng, gồm: Phòng Xử lý bệnh phẩm ban đầu, còn gọi là Phòng áp lực âm; Phòng Tách chiết; Phòng Pha Master mix; Phòng Nạp mẫu; Phòng máy. Khu vực làm xét nghiệm PCR cũng được chia ra các khu riêng biệt, một chiều nhằm tránh nhiễm chéo.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang: Đến 16 giờ, ngày 26/3, trên địa bàn tỉnh An Giang chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2. Toàn tỉnh có 219 người đang được cách ly tại nhà và 2.087 người đang được cách ly tập trung.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Thủ tướng chỉ thị quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19
Thủ tướng chỉ thị quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 15/CT-TTg yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN