Thủ lĩnh Đoàn giỏi 'thắp lửa' phong trào

Với vai trò là thủ lĩnh thanh niên, anh Đặng Hải Đăng, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long), luôn thể hiện vai trò tiên phong, xung kích trong các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên.

Đặc biệt, tinh thần nhiệt huyết và những sáng kiến của người "thủ lĩnh" này đã "truyền lửa" cho nhiều sinh viên cùng tích cực tham gia các phong trào, thể hiện khát vọng cống hiến của tuổi trẻ với phương châm "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".

Xung kích trên mọi "mặt trận"

Chú thích ảnh
Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long Đặng Hải Đăng tham gia vận chuyển, tiêu thụ nông sản giúp nông dân vào tháng 8/2021. 

Nhắc đến Bí thư Đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long Đặng Hải Đăng, nhiều cán bộ đoàn, đoàn viên và các mạnh thường quân đều có ấn tượng về hình ảnh người thủ lĩnh Đoàn luôn tiên phong trong mọi hoạt động, dù khó khăn vẫn luôn tích cực và tràn đầy năng lượng.

Một trong những phong trào ghi dấu ấn cá nhân của anh chính là chương trình Tiếp sức mùa thi. Suốt 6 năm đồng hành với các sỹ tử, anh Đăng cùng các đoàn viên đã đem sức trẻ của mình cùng chăm lo, động viên các thí sinh vượt qua kỳ thi quan trọng. Anh đã trực tiếp "chỉ huy" lực lượng sinh viên chia thành nhiều đội hình hỗ trợ toàn diện cho thí sinh về tư vấn tâm lý, hướng dẫn đến nơi thi, tìm nơi ở, nấu và phát cơm miễn phí cho thí sinh, đưa đón thí sinh đến nơi dự thi… Bản thân anh, khi điều động các đội xe đến nơi đưa đón thí sinh an toàn, lúc vào bếp hỗ trợ việc nấu ăn để có bữa cơm nóng kịp thời.

Anh Đặng Hải Đăng chia sẻ: "Những ngày thi, thí sinh lo lắng, tình nguyện viên cũng phập phồng không kém, bởi lẽ phải tiếp sức đúng lúc và đúng phương thức. Các hoạt động hỗ trợ luôn phải đảm bảo an toàn cho tình nguyện viên và thí sinh dự thi, do đó bản thân luôn nỗ lực hết sức, có trách nhiệm theo sát từng hoạt động."

Năm 2021 là năm ghi dấu những khó khăn về mọi mặt đời sống người dân do những tác động từ đại dịch COVID-19. Trước tình hình nay, anh Đặng Hải Đăng đã trực tiếp tổ chức và "chỉ huy" nhiều đội hình tình nguyện của trường cùng tham gia công tác phòng, chống dịch như: Làm kính chắn giọt bắn; trực chốt kiểm dịch; nấu và vận chuyển cơm đến các chốt kiểm dịch và các khu cách ly, khu phong tỏa; hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân; vận động nông sản và nhu yếu phẩm đến người dân đang gặp khó khăn tại Thành phố Hồ Chí Minh…

Điều đáng trân trọng ở anh Đặng Hải Đăng không chỉ ở tinh thần tình nguyện mà còn là sự dấn thân với bản lĩnh kiên cường. Suốt nhiều tháng liền, anh là người phát động phong trào, cũng chính là người tiên phong thực hiện. Có lúc anh miệt mài ở hậu phương để tiếp sức cho các lực lượng, khi lại khoác lên bộ đồ bảo hộ bước ra tuyến đầu chống dịch. Dù ở "mặt trận" nào, anh luôn thể hiện được nhiệt huyết và sức trẻ, là tấm gương, tập hợp nhiều sinh viên tích cực cùng lên tuyến đầu để chống dịch.

Chú thích ảnh
Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tham gia vận chuyển, tiêu thụ nông sản giúp nông dân vào tháng 8/2021. 

Những ngày địa phương bước vào "cuộc chiến" chống dịch COVID-19, anh và các sinh viên tình nguyện đảm nhận vai trò chuẩn bị và vận chuyển các suất ăn miễn phí đến hỗ trợ người dân trong khu vực cách ly, phong tỏa, các chốt kiểm dịch. Dù mưa hay nắng, đều đặn mỗi ngày anh cùng các đoàn viên luôn có mặt kịp thời tại các điểm nấu cơm để mang những suất ăn đầy đủ dinh dưỡng đến tay lực lượng tuyến đầu và người dân.

Bên cạnh đó, anh còn chủ động tham mưu Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình tiêu thụ nông sản hỗ trợ người dân. Từ một thủ lĩnh Đoàn, anh trở thành một "tài xế chuyên nghiệp", hằng ngày rong ruổi cùng các đoàn viên đến tận những địa phương đang khó khăn để giúp người dân nhẹ đi nỗi lo tiêu thụ nông sản. Đồng thời, thông qua chương trình này, anh đã kết nối cung cấp thêm được nguồn nông sản sạch cho các bếp ăn phục vụ tuyến đầu chống dịch và người dân tại các khu cách ly tập trung, hỗ trợ cho người dân đang gặp khó khăn ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Những ngày đầu tháng 10/2021, khi các tỉnh, thành phố nới lỏng giãn cách, nhiều người dân đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh trở về các tỉnh miền Tây bằng phương tiện cá nhân. Trước cảnh từng đoàn xe máy lỉnh kỉnh đồ đạc về quê, người lớn trẻ nhỏ mệt mỏi sau hành trình dài hồi hương, anh Đăng phát động đoàn viên cùng ra chốt kiểm soát dịch bệnh để hỗ trợ. Khoác lên mình bộ đồ bảo hộ, những chiến sỹ tình nguyện ngày đêm miệt mài phân luồng, hướng dẫn người dân vào khu cách ly tập trung, đồng thời tiếp sức những phần cơm, chai nước, gói mì, những bình sữa nóng hổi cho người dân để có sức tiếp tục hành trình.

Anh Đặng Hải Đăng tâm sự: "Thời điểm đó tình hình dịch vẫn còn căng thẳng, mọi hoạt động đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng dịch, giãn cách…Tuy nhiên, với tinh thần hỗ trợ nhân dân, anh em rất nhiệt tình tham gia, đói thì ăn cơm hộp, mệt thì nghỉ ngơi tại chỗ, chỉ mong giúp được cho bà con".

"Truyền lửa" cho nhiều sinh viên

Chú thích ảnh
 Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tham gia hỗ trợ cơm, nước cho người dân từ các tỉnh, thành phố trở về quê qua chốt kiểm dịch vào tháng 10/2021. 

Không chỉ bản thân luôn sẵn sàng dấn thân vào khó khăn, sức trẻ, sự nhiệt tình của anh Đặng Hải Đăng còn truyền năng lượng tích cực, lan tỏa tinh thần tình nguyện vì cộng đồng cho nhiều sinh viên. Để tạo cơ hội cho sinh viên cống hiến, anh thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện thiết thực, gắn với thực tiễn, thu hút sinh viên tham gia. 

Với tinh thần xung kích, tình nguyện, nhiều sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã mạnh dạn tiên phong trên tuyến đầu chống dịch. Ngay khi tỉnh thành lập các chốt kiểm soát dịch đầu tiên, hơn 30 tình nguyện viên đã đăng ký tham gia, hỗ trợ lực lượng công an, y tế kiểm tra ghi chép khai báo y tế. Ở một "mặt trận" khác, các bạn sinh viên, tình nguyện làm "hậu phương vững chắc" cho các lực lượng tuyến đầu. Các sinh viên đã chung tay sản xuất trên 2.000 nón chống giọt bắn, hỗ trợ nấu hơn 20.000 suất cơm hỗ trợ các tình nguyện viên tham gia tuyến đầu chống dịch...

Sinh viên Lê Duy Khánh (Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long) cho biết, trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, bản thân đã cùng các đoàn viên có hơn 3 tháng xung phong vào điểm nóng để tham gia phòng, chống dịch. Cùng với người "anh cả" là Bí thư Đoàn trường Đặng Hải Đăng, Khánh tham gia vận chuyển cơm cho các chốt kiểm dịch và khu cách ly, trực chốt kiểm dịch, vận chuyển rau củ quả để hỗ trợ người dân Thành phố Hồ Chí Minh… Qua các hoạt động, Khánh có thêm nhiều trải nghiệm quý giá.

Sinh viên Lê Duy Khánh chia sẻ: "Thầy Đăng luôn là tấm gương cho em và các bạn noi theo. Có những lúc chúng em mệt, thầy chính là người động viên, xốc lại tinh thần để chúng em hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nhờ sự động viên, khích lệ của thầy Đăng, em có cơ hội thử sức với nhiều hoạt động ý nghĩa trên tuyến đầu chống dịch, tham gia hỗ trợ nhân dân, đóng góp xây dựng nông thôn mới. Qua từng phong trào em được học nhiều, biết nhiều và trưởng thành hơn. Em rất vui vì đã đóng góp được một phần công sức cho các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng".

Nhiều năm công tác Đoàn, gắn bó với sinh viên, anh Đặng Hải Đăng luôn trăn trở trước hình ảnh những sinh viên miệt mài trong "thế giới ảo", khép kín và rời xa các mối quan hệ trong cuộc sống thực để rồi họ dần thiếu tự tin, lãnh cảm. Từ những trăn trở ấy đã thôi thúc anh xây dựng những mô hình, sáng kiến đổi mới trong công tác Đoàn để thu hút sinh viên tham gia. Điển hình như "Chuyên trang tuyên truyền về giá trị hình mẫu sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long trong thời kỳ mới", mô hình "Dân sáng điện, sinh viên thêm kinh nghiệm, chắc tay nghề", "Căn nhà rác thải nhựa", "Nhà rửa xe sinh viên và việc làm thêm cho sinh viên"…

Đặt tâm huyết trong từng mô hình, từng phong trào, bản thân anh Đăng vừa là thủ lĩnh vừa như một người anh luôn đồng hành và hướng dẫn để các sinh viên sống tích cực hơn, phát huy được năng lực của bản thân và đóng góp cho cộng đồng. Anh Đặng Hải Đăng cho biết: "Việc nâng cao chất lượng trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng là một yêu cầu cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Chính vì vậy, việc gắn hoạt động tình nguyện với chuyên môn, tập trung giải quyết các vấn đề xã hội chính là giải pháp cấp thiết. Các mô hình hoạt động phải chú trọng để sinh viên có thể vận dụng các kiến thức đã học vào thực hành thực tế một các linh động, hiệu quả, đồng thời chú trọng tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau giữa các sinh viên. Qua từng mô hình, mỗi sinh viên đã tự mình phát huy năng lực, giúp ích được cho bản thân và xã hội, từ đó thôi thúc sinh viên sống tích cực hơn, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ".

Chú thích ảnh
Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tặng quà Tết cho gia đình cựu thanh niên xung phong tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. 

Hiệu Trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long Cao Hùng Phi đánh giá: "Bí thư Đoàn trường Đặng Hải Đăng là một thủ lĩnh Đoàn nhiệt huyết, luôn xông xáo đi đầu trong các hoạt động. Đặc biệt, đồng chí Đăng luôn có sự sáng tạo, tìm tòi những cách làm hay để tham mưu Ban Giám hiệu thực hiện, tạo điều kiện để nhiều sinh viên tham gia các hoạt động phong trào. Đồng hành cùng đoàn thanh niên, nhà trường luôn tạo cơ chế thuận lợi và điều kiện để sinh viên vừa tham gia học tập vừa tham gia các hoạt động Đoàn. Đây là môi trường thuận lợi để sinh viên được rèn luyện, có ý thức hơn trong học tập cũng như phát huy năng lực cá nhân trong các hoạt động tại nhà trường và đóng góp cho xã hội".

Còn theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Vĩnh Long Nguyễn Thụy Yến Phương: "Đặng Hải Đăng là một thủ lĩnh sinh viên gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo. Không chỉ giỏi tài "cầm quân", đồng chí Đăng lúc nào cũng đi đầu, nhiệt huyết trong tất cả các hoạt động. Trong quá trình công tác của mình, đồng chí luôn lấy hiệu quả của phong trào làm thước đo để tập hợp đoàn viên, thanh niên vào tổ chức, từ đó lan tỏa các giá trị tích cực và truyền cảm hứng cho sinh viên ra sức học tập, rèn luyện bản thân". 

Với những đóng góp cho cộng đồng và phong trào công tác Đoàn, anh Đặng Hải Đăng đã nhận được nhiều Bằng khen của Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và Tỉnh Đoàn Vĩnh Long… Đặc biệt, năm 2022, anh là một trong 94 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng của Trung ương Đoàn. Hành trình tình nguyện của Đặng Hải Đăng không chỉ thể hiện ở những con số, những bằng khen mà ở giá trị của những công trình, những mô hình hay trong đời sống xã hội, là sức trẻ đã, đang và sẽ tiếp tục cống hiến cho các hoạt động tình nguyện. Và đáng quý hơn hết, hành trình ấy sẽ không dừng lại ở sự phát triển của cá nhân mà là một quá trình miệt mài rèn giũa, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ sinh viên tiếp bước, cùng phát huy tinh xung kích và cống hiến sức trẻ cho các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Bài, ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)
Cựu thanh niên xung phong Thủ đô phát huy truyền thống anh hùng, truyền lửa cho thế hệ trẻ
Cựu thanh niên xung phong Thủ đô phát huy truyền thống anh hùng, truyền lửa cho thế hệ trẻ

Ngày 25/3, Đại hội đại biểu Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, được tổ chức với sự tham dự của 270 đại biểu chính thức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN