Cựu thanh niên xung phong Thủ đô phát huy truyền thống anh hùng, truyền lửa cho thế hệ trẻ

Ngày 25/3, Đại hội đại biểu Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, được tổ chức với sự tham dự của 270 đại biểu chính thức.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Đại hội. 

Đại hội vinh dự đón nhận lẵng hoa của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Đại hội đại biểu Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội lần thứ IV với chủ đề “Phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng thanh niên xung phong, các thế hệ cựu thanh niên xung phong Hà Nội đoàn kết, đổi mới, đồng thuận, xây dựng tổ chức phát triển vững chắc, góp phần xây dựng Thủ đô thân yêu văn minh, hiện đại”. Đại hội xác định, thời gian tới, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cựu thanh niên xung phong, truyền lửa cho thế hệ trẻ và củng cố xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh...

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của thành phố. Hội đã chủ động đề xuất, tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện việc giải quyết chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong; thực hiện tốt phương châm nơi nào có cựu thanh niên xung phong, nơi đó có hoạt động Hội; không ngừng đẩy mạnh phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội”. Đến nay, Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của thành phố đã huy động được gần 17 tỷ đồng; trao tặng 44.347 suất quà cho các cựu thanh niên xung phong gặp khó khăn; hàng nghìn cựu thanh niên xung phong được khám, chữa bệnh cấp thuốc miễn phí; 200 cựu thanh niên xung phong được tặng thẻ bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, trao tặng cựu thanh niên xung phong 873 sổ tiết kiệm trị giá hơn 5,1 tỷ đồng; xây mới 178 ngôi nhà trị giá hơn 8,6 tỷ đồng; sửa chữa 158 nhà dột nát…

Phong trào gia đình cựu thanh niên xung phong giúp nhau làm kinh tế giỏi thu hút hàng nghìn gia đình hội viên tham gia, hình thành 52 câu lạc bộ cựu thanh niên xung phong làm kinh tế; giải quyết việc làm cho 4.120 con, cháu cựu thanh niên xung phong và người lao động; 9.586 hộ phát triển, chất lượng cuộc sống được nâng lên…

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội nhiệm kỳ qua. Ông Vũ Trọng Kim đề nghị, Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố phát huy truyền thống, xứng đáng là đơn vị đi đầu trong phong trào thi đua của cả nước; phát huy vai trò nhân chứng lịch sử; phối hợp với các ngành hữu quan để tìm hiểu, xác nhận và thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu thanh niên xung phong các thời kỳ…

Chú thích ảnh
Ban Chấp hành Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội khóa IV ra mắt Đại hội. 

Ghi nhận những cống hiến của Hội Cựu thanh niên xung phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn khẳng định, trong thành tích và sự phát triển chung của Thủ đô, có sự đóng góp không nhỏ của Hội Cựu thanh niên xung phong các cấp. Ông Lê Hồng Sơn đề nghị, các cấp Hội tiếp tục phát huy và làm tốt vai trò, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới; gương mẫu đi đầu, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, người tốt, việc tốt. Đồng thời, các cấp Hội phát động các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh và hiện đại…

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, ông Lê Hồng Sơn đã trao tặng Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh”.

Đại hội đã tiến hành hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố khóa IV gồm 49 người. Ông Nguyễn Văn Đính được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội khóa IV.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Tin, ảnh: Kim Anh (TTXVN)
Viết tiếp những trang sử vàng truyền thống của thanh niên xung phong Việt Nam
Viết tiếp những trang sử vàng truyền thống của thanh niên xung phong Việt Nam

Sáng 12/1, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam tổ chức chương trình kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ đến thăm và nói chuyện tại Đại hội thi đua các Đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước (12/1/1967 - 12/1/2022).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN