Thông xe các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ qua Thanh Hóa, Nghệ An bị chia cắt do sạt lở

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến ngày 21/8, các tuyến đường quốc lộ 15, 15C, 16, 47, 217, 217 B và tỉnh lộ thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa; tuyến Quốc lộ 48E thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An và một số tuyến tỉnh lộ thuộc đã cơ bản đã thông xe.

Chú thích ảnh
Mưa lũ làm sạt lở đất đá trên Quốc lộ 7 đoạn qua địa bàn xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An (ảnh chụp ngày 19/8/2018). Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Đến 16 giờ ngày 21/8 chỉ còn một số đường liên huyện, liên xã thuộc các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Anh Sơn tỉnh Nghệ An còn bị chia cắt do sạt lở và ngập cục bộ. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, tiếp tục huy động phương tiện, nhân lực tích cực khắc phục để các phương tiện lưu thông bình thường.

Để tiếp tục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện ngày 16/8 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 38 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, tiếp tục tìm kiếm người mất tích; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, ổn định cuộc sống và sản xuất của nhân dân.

Trong đó, tỉnh Nghệ An cần tập trung lực lượng khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, môi trường, sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học tại các trường bị ngập để sớm đưa học sinh trở lại trường chuẩn bị năm học mới 2018-2019.

HL (TTXVN)
Tiếp tục tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại vùng mưa lũ​
Tiếp tục tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại vùng mưa lũ​

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục tìm kiếm người mất tích, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại vùng mưa lũ​.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN