Thời tiết nghỉ lễ 2/9: Miền Bắc có mưa dông, miền Trung có nơi nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 2/9, miền Bắc khả năng có mưa dông vào chiều và đêm, miền Trung ngày nắng, có nơi nắng nóng còn Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông về chiều tối.

Chú thích ảnh
Một số nơi ở miền Trung sẽ có nắng nóng dịp nghỉ lễ 2/9. Ảnh: TTXVN.

Khu vực Bắc Bộ ngày 2/9, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 31 - 34 độ C; khả năng có mưa dông vào chiều tối và đêm ở khu vực Tây Bắc và Nam đồng bằng (xác suất mưa 50 - 70%), ngày nắng gián đoạn.

Ngày 3 - 4/9, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 31 - 34 độ C; có khả năng có mưa rào và dông vào đêm 3/9 và ngày 4/9 (xác suất mưa 65 - 75%).

Khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 32 - 35 độ C; ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối ngày 2/9, chiều tối và đêm 4/9 có mưa rào và dông (xác suất mưa 60 - 70%).

Tại các tỉnh Trung Trung Bộ nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 32 - 35 độ C; ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm 4/9 có mưa rào và dông (xác suất mưa 60 - 70%)

Nam Trung Bộ có nhiệt độ cao nhất ngày từ 32 - 35 độ C; ngày có nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối ngày 3 - 4/9 có mưa rào và dông (xác suất mưa 70 - 80%).

Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất ngày từ 29 - 32 độ C; ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông (xác suất mưa 70 - 90%).

Nam Bộ nhiệt độ cao nhất ngày từ 31 - 34 độ C; ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông (xác suất mưa 70 - 90%).

Khu vực Hà Nội nhiệt độ cao nhất ngày từ 32 - 34 độ C; ngày nắng, khả năng có mưa dông vào chiều tối và đêm 2/9, đêm 3 và ngày 4/9 (xác suất mưa 65 - 75%).

Thời tiết đêm 1, ngày 2/9:

Hà Nội nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất  30 - 33 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C

Từ Thanh Hóa  đến Thừa Thiên - Huế có mây, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C

Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C

Tây Nguyên có mây, đêm có mưa và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm có mưa và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất  31 - 34 độ C.

Thu Trang/Báo Tin tức
Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2022, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục từ 1 - 4/9/2022. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cập nhật dự báo thời tiết ngày nghỉ lễ 2/9 cụ thể tại các vùng như sau:

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN