Tại khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, thời tiết phổ biến có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến các hoạt động du Xuân, đi lại dịp Tết. Người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động kế hoạch di chuyển.
Người dân du Xuân, vãn cảnh chùa những ngày đầu năm mới. Ảnh: TTXVN
Các khu vực khác trên cả nước, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày trời nắng. Đáng chú ý, khu vực miền Đông Nam Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ, nền nhiệt tăng cao vào buổi trưa và đầu giờ chiều, gây cảm giác oi bức.
Trên biển, gió Đông Bắc tiếp tục hoạt động mạnh. Tại trạm Huyền Trân ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6; trạm Côn Đảo có gió giật mạnh cấp 7. Điều này cho thấy tình trạng gió mạnh trên các vùng biển phía Nam vẫn duy trì, tiềm ẩn rủi ro đối với tàu thuyền hoạt động xa bờ.
Dự báo trong ngày và đêm 19/2, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao từ 3-5m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền nhỏ và các hoạt động hàng hải.
Khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao từ 2,5-3,5m. Trong khi đó, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây vùng biển Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao từ 2-4m.
Cơ quan chức năng khuyến cáo ngư dân và các phương tiện hoạt động trên biển theo dõi sát bản tin dự báo, chủ động biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn trong những ngày đầu xuân.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.
Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C; riêng khu Tây Bắc 24-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.
Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, riêng khu vực Việt Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 21-24 độ C, phía Nam 23-26 độ C
Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C
Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ C cao nhất 32-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.
TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.