Thời tiết ngày 1/5: Bắc Trung Bộ có mưa, đề phòng sét, mưa đá

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 1/5, ở các tỉnh Bắc Bộ còn có mưa rào và dông rải rác; các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C; cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 33 độ C.

Chú thích ảnh
Hà Nội có mưa rào và dông rải rác.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 -98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; cao nhất từ 30 - 33 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; cao nhất từ 32 - 35 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50- 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C; cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C; cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 36 độ C.

Tin, ảnh: Lê Phú/ Báo Tin tức
Thời tiết ngày 30/4: Cả nước mưa dông, có nơi có mưa đá, gió giật
Thời tiết ngày 30/4: Cả nước mưa dông, có nơi có mưa đá, gió giật

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc tiếp tục được tăng cường, nên cả 3 miền có mưa dông, mưa đá, trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN