Thời tiết ngày 29/4: Nắng nóng tới 39 độ C tại vùng núi phía Bắc và Trung Trung Bộ

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén dịch dần xuống phía Nam nên ngày 29/4, nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C; riêng vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 38 - 39 độ C. Các tỉnh Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 1/5.

Dự báo các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 36 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Chú thích ảnh
Nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung bộ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng nóng, vùng núi có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, vùng núi 38 - 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tin, ảnh Lê Phú/ Báo Tin tức
Mưa lớn giải nhiệt, thời tiết TP Hồ Chí Minh đã dịu mát
Mưa lớn giải nhiệt, thời tiết TP Hồ Chí Minh đã dịu mát

Trận mưa lớn kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ sáng nay (28/4), đã giúp "giải nhiệt" cho TP Hồ Chí Minh sau những ngày nắng nóng gay gắt vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN