Thời tiết ngày 11/10: Mưa lớn gây nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở ở nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (11/10), cả nước có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Các tỉnh từ Thanh Hòa đến Hà Tĩnh có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Thái Bình, Phú Thọ có nguy cơ ngập ở vùng trũng...

Theo đó, lũ trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, hạ lưu sông Ngàn Sâu, sông La (Hà Tĩnh) đang lên; thượng lưu sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) đang xuống. Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An và hạ lưu sông Ngàn Sâu, sông La tiếp tục lên, thượng lưu sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố tiếp tục xuống. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt diện rộng tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Ngập úng ở các khu đô thị, các thành phố lớn có khả năng xảy ra như: TP Thanh Hóa, TP.Vinh (Nghệ An), thị xã Kỳ Anh, TP.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh).

Cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Cùng đó cảnh báo ngập úng ở vùng trũng, vùng thấp và các đô thị có khả năng xảy ra tại nhiều nơi như: Hà Nội, Hòa Bình, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Phú Thọ.Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc như: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình.

Ảnh minh họa: Dự báo hôm nay sẽ có mưa lớn gây ngập úng ở nhiều nơi. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày 11/10:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, ngày có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 25 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ : 26 - 2 độ C

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, riêng Hòa Bình, Yên Bái và Nam Sơn La có mưa to, có nơi mưa rất to; đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 27 - 30 độ C

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; riêng khu vực Nam đồng bằng ngày có mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ:27 - 30 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; riêng phía Bắc ngày có mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, phía Nam 31 - 33 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 96%.


Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 59 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C

Nam Bộ

Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C

Trung Hiếu/Báo Tin Tức
Hà Nội nhiều nơi mưa to, nguy cơ cao ngập úng
Hà Nội nhiều nơi mưa to, nguy cơ cao ngập úng

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ tối 9 đến ngày 10/10, trên địa bàn Thủ đô đã xuất hiện mưa vừa và mưa to ở tất cả các quận, huyện trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN