Đã có 5 người tử vong và 1 người mất tích do mưa lũ tại Nghệ An

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa lớn trong 3 ngày qua. Tính đến tối 10/10, trên địa bàn tỉnh đã có 5 người tử vong và 1 người mất tích do mưa lũ.

Cầu trên đường nối đường N5 vào xã Trù Sơn, Đô Lương (Nghệ An) bị nước chia cắt, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân (ảnh chụp sáng 10/10/2017). Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Ngoài thiệt hại về người, tại Nghệ An cũng đã có 584 ngôi nhà của người dân bị ngập; hơn 1.630 con gia cầm bị chết và bị cuốn trôi do mưa lũ; 3.661 ha ngô và rau màu, 25 ha lúa và 1.600 ha ao hồ nuôi thủy sản bị ngập…

Hiện nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến đường liên huyện, liên xã trên địa bàn Nghệ An đang bị sạt lở, ách tắc. Điển hình là tuyến đường ĐT 543B đoạn đi qua xã Yên Na, huyện Tương Dương bị ngập 0,4 m, buộc cơ quan chức năng phải đóng đường, cấm phương tiện qua lại; Quốc lộ 15A tại Km 345 + 200 – Km 435 + 240, đất đá sụt xuống mặt đường cao 0,6m gây tắc đường…

Tối 10/10, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả đợt mưa lũ; thăm hỏi gia đình có người tử vong, hỗ trợ các gia đình có nhà bị ngập; cử đoàn công tác kiểm tra sự cố hư hỏng tại các công trình giao thông, thủy lợi.


UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương và người dân không chủ quan, tiếp tục triển khai phương án phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Tại các vị trí có nguy cơ sạt lở, cơ quan chức năng phải đặt cảnh báo để người dân biết.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)
Nghệ An: Tìm thấy thi thể nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi
Nghệ An: Tìm thấy thi thể nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi

Lãnh đạo xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết: Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Lê Thị Ngoan (sinh năm 1995, trú tại xóm 9, xã Quỳnh Vinh) bị nước lũ cuốn trôi vào sáng 10/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN